itaexpress / Tin ITA / Đời sống / Pháp luật / Một người Việt bị đánh hội đồng đến chết tại Campuchia

Một người Việt bị đánh hội đồng đến chết tại Campuchia

Những kẻ tấn công cũng đã đập nát chiếc xe máy của nạn nhân sau vụ va chạm xe cộ tại quận Meadchey.

Theo Cambodia Daily, Cảnh sát quận Meadchey ngày 16/2 cho biết vụ việc diễn ra vào lúc 9h45 đêm 15/2 sau khi Nguyen Yaing Ngoc, 28 tuổi, không may lao xe của mình vào đuôi một chiếc xe ô tô trên quốc lộ số 2 đi qua xã Chak Angre Loeu.

Chiếc xe ô tô sau đó tiếp tục chạy và bỏ lại anh Ngoc bị thương ở trên đường. Sau đó, một đám đông 6 người đã xúm lại đánh đập anh Ngoc, phó Trưởng công an xã Huot Vanna cho biết.

“Nguyen Yaing Ngoc đã chết sau khi bị băng nhóm trên đánh vào mặt và đầu,” ông Vanna nói, và cho biết thêm rằng nhóm này tỏ ra rất bực tức vì vụ tai nạn của anh Ngoc đã chẹn lối đi của chúng.

“Vụ tấn công này xảy ra sau khi một tên trong nhóm hô to: “Hãy chiến đấu cùng các anh em Khmer!”, ông Vanna nói. Anh Ngoc sau đó bị chết ngay tại hiện trường.

Von Chanvutha, 50 tuổi, một trong số những kẻ tham gia vụ tấn công này đã bị bắt giữ với cáo buộc kích động bạo lực sắc tộc.

Ông Vinna cũng nói rằng người dân địa phương đã báo cảnh sát rằng nạn nhân là một người có quốc tịch Việt Nam. Tuy nhiên cảnh sát vẫn chưa liên lạc được với gia đình của nạn nhân.

Ông Chea Sokhai, Trưởng công an xã Chak Angre Krom, nói rằng thi thể của nạn nhân đã được an táng tại một ngôi chùa ở địa phương.

Thị trưởng quận Meanchey Kuoch Chamroeun nói rằng ông đã nhận được thông tin vụ giết hại này và cho biết vụ tấn công trên xuất phát từ nạn phân biệt chủng tộc vì những kẻ giết người đã hét lên những từ ngữ phân biệt chủng tộc khi chúng đánh nạn nhân.

“Đây rõ ràng là một vụ tấn công có mục đích phân biệt chủng tộc vì bọn giết người đã hét lên từ “youn”, một từ ám chỉ xấu về người Việt Nam ở Campuchia”, ông Chamroeun nói.

Ông Chan Soveth, Phó giám đốc phụ trách giám sát về nhân quyền của nhóm Adhoc, đã lên án vụ giết hại này và yêu cầu cảnh sát tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng.

“Những kẻ này không thể giết hại nạn nhân chỉ vì anh ta là người Việt Nam hoặc bất kỳ quốc gia nào khác”, ông Soveth khẳng định./.

Trần Khánh/VOV online