itaexpress / Tin ITA / Đời sống / Pháp luật / Sẽ giao Bộ Tư pháp quản lý trại giam

Sẽ giao Bộ Tư pháp quản lý trại giam

Bộ trưởng Hà Hùng Cường

Chiều 24-10, trao đổi với báo chí về vấn đề chuyển hệ thống trại giam từ Bộ Công an sang Bộ Tư pháp quản lý, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường nói:

- Hầu hết các nước trên thế giới đều giao bộ tư pháp quản lý thi hành án phạt tù, tức là quản lý trại giam. Nếu nhìn vào các nước chuyển đổi kinh tế như VN thì người ta điều chuyển việc quản lý thi hành án phạt tù từ lực lượng vũ trang sang cơ quan dân sự, đây được xem là vấn đề tạo điều kiện thuận lợi hơn cho phạm nhân khi tái hòa nhập cộng đồng cũng như cải tạo con người. Thế giới đã chứng minh việc này.

Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị cũng đã nêu vấn đề nghiên cứu sớm thống nhất đầu mối về thi hành án. Tôi nghĩ rằng nếu tập trung được thi hành án dân sự và hình sự lại sẽ “gỡ” rất nhiều cho thi hành án dân sự, trong các trường hợp đối tượng thi hành án dân sự đang ở tù... Thật ra trước đây khi xây dựng Bộ luật thi hành án cũng đã đề cập vấn đề này.

* Việc chuyển giao quản lý trại giam sang Bộ Tư pháp từng bị phản đối, vậy quá trình như ông nói liệu đến bao giờ?

- Ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương đã giao Bộ Tư pháp nghiên cứu đề án này, chúng tôi đang cố gắng để sang năm 2009 có thể trình đề án. Đã có những ý kiến lo lắng là Bộ Tư pháp không quản lý được hệ thống trại giam, nhưng đây không phải câu chuyện của Bộ Tư pháp mà là vấn đề chung của Nhà nước, cái gì yếu thì chúng ta phải tăng cường. Kinh nghiệm các nước khi thực hiện việc chuyển đổi nêu trên là chuyển cả lực lượng từ bộ công an sang bộ tư pháp.

* Bộ Tư pháp đã đề nghị Quốc hội xem xét, thông qua việc miễn các khoản thu đối với các bản án có giá trị dưới 500.000 đồng lâu ngày không thu được?

- Lâu nay án dân sự tồn đọng không thi hành được không phải do thiếu cán bộ, mà chủ yếu do chưa có điều kiện thi hành. Về nguyên tắc, bản án phải được thi hành nhưng thực tế nhiều người không có tiền để nộp... Nếu đề nghị nêu trên được chấp thuận, sẽ giảm tới 100.000 vụ việc tồn đọng (chiếm 30%).

V.V.THÀNH (Báo Tuổi Trẻ)