itaexpress / Tin ITA / Đời sống / Pháp luật / Thanh Hoá: Tái phát nạn khai thác chrom trái phép

Thanh Hoá: Tái phát nạn khai thác chrom trái phép

Trong khoảng hơn 10 ngày qua, trên địa bàn các xã Tân Thọ, Tân Khang thuộc huyện Nông Cống và xã Thái Hoà, huyện Triệu Sơn lại rộ lên tình trạng khai thác quặng chrom trái phép.

Mỗi ngày trên địa bàn các xã nêu trên có hàng nghìn người dân với hàng trăm giàn máy được vận chuyển vào vùng mỏ để hút quặng.

Theo các thợ lò cho biết thì mỗi ngày một tổ máy gồm trên dưới 15 lao động sẽ khai thác được khoảng 9 tấn quặng chrom. Quặng thô được các đầu nậu thu mua trực tiếp tại bãi với giá khoảng 600-700 nghìn đồng/tấn. Nếu các chủ lò vận chuyển quặng ra đến trung tâm xã giá sẽ tăng lên gấp đôi (1,2 triệu đồng/tấn), trừ tiền công 70 nghìn đồng/lao động/ngày, chi phí dầu, ăn uống... chủ lò còn lãi từ 3-4 triệu đồng/máy/ngày.

Đây đang là thời điểm nông nhàn nên người dân ồ ạt tiến về vùng mỏ chrom Cổ Định để "đánh cắp" nguồn tài nguyên thiên nhiên gây nên tình trạng mất ổn định về an ninh trật tự. Vùng mỏ chrom thuộc 2 xã Tân Thọ, Tân Khang, huyện Nông Cống do Cty CP thương mại Nông Cống quản lý nhưng không có quyền sử dụng đất. Chính vì vậy Cty CP thương mại Nông Cống phải chấp nhận đứng nhìn người dân địa phương bắt tay cùng các đầu nậu xẻ thịt đất trồng rừng của các dự án 327, 661 để lấy quặng chrom.

Tịch thu quặng chrom do đầu nậu khai thác
trái phép chiều 25.10 tại vùng mỏ Thái Hoà.

Chiều tối ngày 25.10, PV Báo Lao Động đã theo đoàn truy quét quặng tặc gồm: Công an huyện Triệu Sơn, lãnh đạo Cty cổ phần chrom Cổ Định (Thanh Hoá), lực lượng bảo vệ mỏ tiến vào vùng quặng thuộc địa bàn xã Thái Hoà. Trước mắt chúng tôi là hàng chục máy đào quặng đang phun nước, hút quặng, nhưng khi thấy lực lượng chức năng xuất hiện thì tất thảy đều dừng tay, tắt máy lên bờ ngồi chơi trước sự "bất lực" của các cơ quan quản lý vùng mỏ.

Một chiếc xe công nông đang chở quặng khi thấy bảo vệ mỏ cùng công an vào đã nhanh chóng đổ cả xe quặng xuống đường tháo chạy. Ông Phạm Văn Đoan - Phó Giám đốc Cty cổ phần chrom Cổ Định cho biết: Kể từ tháng 6.2007, Cty đã hỗ trợ tổng kinh phí khoảng 140 triệu đồng mỗi tháng cho chính quyền các xã Tân Ninh, Thái Hoà, Vân Sơn, Công an và UBND huyện Triệu Sơn nhằm thực hiện tốt công tác quản lý vùng mỏ.

Song hàng ngày người dân xã Thái Hoà vẫn ngang nhiên vượt trạm gác của lực lượng bảo vệ vào mỏ đào quặng trái phép. Nhưng nếu cơ quan chức năng chỉ tập trung ngăn cản người dân và chủ lò đào quặng mà không có biện pháp xử lý các đối tượng đầu nậu chuyên thu mua quặng chrom xuất khẩu trái phép sang Trung Quốc thì tình trạng vùng mỏ sẽ còn rất phức tạp.

Anh Tuấn