itaexpress / Tin ITA / Đời sống / Tin tức / Chủ tịch HĐND TP.HCM Phạm Phương Thảo: Năm 2008, người dân sẽ bớt lo âu

Chủ tịch HĐND TP.HCM Phạm Phương Thảo: Năm 2008, người dân sẽ bớt lo âu

Đó là kỳ vọng của bà Phạm Phương Thảo - chủ tịch HĐND TP.HCM - trước kỳ họp cuối năm 2007 của HĐND TP.HCM sẽ khai mạc ngày mai 4-12. Tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND TP sẽ bàn bạc, thảo luận đưa ra một số quyết sách quan trọng để tăng trưởng kinh tế đi đôi với nâng cao chất lượng cuộc sống.

Đặc biệt tìm giải pháp cho những “điểm nóng” trong đời sống dân sinh đang gây bức xúc rất lớn: kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm, công trình trì trệ...

Chủ tịch HĐND TP PHẠM PHƯƠNG THẢO cho biết: - Theo chương trình dự kiến, ngoài phiên chất vấn (một ngày), kỳ họp dành nhiều thời gian cho thảo luận, đặc biệt là thảo luận sau khi các thành viên của UBND TP đã trả lời chất vấn.

Đây là cách nhằm làm rõ hơn, sâu hơn những vấn đề đang được quan tâm hoặc việc trả lời chất vấn chưa rõ, chưa làm các đại biểu thấy thỏa mãn. Đây cũng là việc góp phần xây dựng các nghị quyết của HĐND TP có tầm, sát thực tế và có tính khả thi cao.

* Thưa bà, trước hàng loạt vấn đề bức xúc, kéo dài…, HĐND TP có ý kiến, chất vấn rất nhiều. Các thành viên UBND TP cũng hứa rất nhiều. Song việc thực hiện lời hứa của một số thành viên UBND TP chưa làm cử tri hài lòng.

Có phải do HĐND TP chưa chỉ rõ trách nhiệm và gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong từng vụ việc cụ thể, cũng như chưa xem xét trách nhiệm của cá nhân đó thông qua hiệu quả thực hiện lời hứa?

- Bộ máy hành chính của TP đã có phân công, phân cấp khá hơn; làm việc theo qui trình quản lý chất lượng ISO. Nhưng thực tế có nơi, có chỗ trách nhiệm của từng cơ quan, từng con người, từng công chức chưa được phân định rõ ràng để giải quyết đến cùng từng vụ việc. Mặt khác, do qui định còn nhiều chỗ chồng chéo hoặc lỏng lẻo, chưa phù hợp với thực tế nên nhiều vụ việc bị đùn đẩy, không rõ trách nhiệm của ai.

Cứ thế một số vụ việc bị kéo dài, làm khó, làm khổ dân, thậm chí giữa các cơ quan công quyền cũng làm khổ nhau. Theo tôi, việc quan trọng là phải tiếp tục rà soát thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy hành chính sao cho việc nào người nấy, không đùn qua đẩy lại được.

* Bà có hài lòng với kết quả thực hiện các nghị quyết của HĐND trong năm 2007?

- Những chỉ tiêu kinh tế - xã hội hầu hết đều đạt, vượt. Tuy nhiên, theo tôi, kết quả đó chưa phải song hành với việc nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Thực tế chất lượng cuộc sống của người dân chưa cao, còn nhiều băn khoăn, bức xúc. Yêu cầu trong phát triển, một mặt quan tâm các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, nhưng đồng thời phải quan tâm, thậm chí quan tâm đặc biệt đến việc nâng cao chất lượng sống của người dân.

Tôi cũng thấy người dân chưa thật hài lòng với những chuyển biến trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội mà TP đã đạt được. Cử tri đòi hỏi phải có sự chuyển biến mạnh mẽ hơn, rõ rệt hơn, nhất là những vấn đề trực tiếp tác động đến đời sống dân sinh hay các doanh nghiệp: tai nạn và ùn tắc giao thông, cải cách hành chính (thái độ công chức, hiệu quả và tính chuyên nghiệp trong phục vụ dân của bộ máy hành chính…), cải thiện ô nhiễm, môi trường đầu tư, phúc lợi xã hội…

* Năm 2007, HĐND TP đã tổ chức nhiều cuộc giám sát, khảo sát. Nhiều người dân nói chưa thấy sự quyết liệt và đeo đuổi đến cùng sau giám sát, kiến nghị xử lý đối với một số vấn đề gây bức xúc, nhất là các công trình xây dựng cơ bản trì trệ hay những biểu hiện lãng phí trong sử dụng ngân sách, tài sản công?

- Năm qua, theo thống kê, thường trực HĐND TP và các ban giúp việc đã có 47 cuộc giám sát và 143 cuộc khảo sát. Qua đó, các đại biểu nắm được khá kỹ tình hình thực tế cũng như những bức xúc của dân. Từ đó đã có nhiều kiến nghị khá cụ thể hay yêu cầu UBND TP, các sở - ngành giải quyết ngay nhiều vụ việc.

Tuy nhiên, việc xử lý, theo dõi kết quả thực hiện kiến nghị sau giám sát chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Điều này đòi hỏi các đại biểu phải có trách nhiệm cao hơn để đeo bám, kiên trì đòi hỏi các cơ quan có thẩm quyền giải quyết đến nơi đến chốn các kiến nghị của HĐND TP. Nếu không thì cứ mắc nợ cử tri mãi.

* Theo bà, cản ngại lớn nhất hiện nay cho sự phát triển của TP.HCM là ở con người hay cơ chế - bộ máy?

Ảnh: N.C.T.

- Có thể nói ngay là chúng ta có ba cản ngại cho sự phát triển, đó là qui định pháp luật chưa thật sự rõ ràng; cơ sở hạ tầng, qui hoạch còn nhiều yếu kém và nguồn nhân lực chưa đáp ứng. Ngày nay, với TP.HCM, giá lao động rẻ không còn là sự hấp dẫn và cạnh tranh nữa.

Vấn đề các nhà đầu tư cần là nguồn nhân lực có tay nghề, có tri thức, đáp ứng nhu cầu phát triển của thế kỷ 21. Trả lương hàng ngàn USD một tháng là chuyện bình thường đối với các nhà đầu tư, nhưng nếu không tìm được người thì hoặc họ phải thuê nước ngoài chi phí cao hơn, hoặc phải đi nơi khác làm ăn. Nếu thế thì chúng ta mất cơ hội. Ngược lại, trong bộ máy quản lý nhà nước, yêu cầu đặt ra là phải thu hút người tài, người giỏi, nhưng chính sách nào, điều kiện nào là câu hỏi lớn, chưa có lời giải. Một kỹ sư mà trả lương 100 USD/tháng thì sao họ vào làm trong các cơ quan quản lý nhà nước?

* Là chủ tịch HĐND TP, bà có thể đưa đến cho người dân những tín hiệu mới nào trong năm 2008, cả về tín hiệu phát triển mới lẫn tín hiệu cải thiện những bức xúc hiện nay?

- HĐND TP luôn là nơi lắng nghe những kiến nghị, đề đạt, đề xuất của nhân dân để có những quyết sách phù hợp, giúp thúc đẩy quá trình giải quyết công việc của chính quyền được nhanh chóng và hiệu quả. Những khó khăn của TP hiện nay, các nhà lãnh đạo đã thấy trách nhiệm phải giải quyết và thực tế đã làm, đã kiến nghị và trung ương cũng đã lắng nghe.

Thủ tướng Chính phủ đã có chương trình làm việc cùng TP tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn. Tôi tin Thủ tướng sẽ có những quyết định kịp thời, phù hợp để tạo đà cho TP phát triển nhanh và giải quyết được những vấn đề phát sinh. Hi vọng rằng với những giải pháp đồng bộ của UBND TP cùng sự quan tâm giám sát của HĐND và sự giúp sức của trung ương, năm 2008 người dân TP.HCM sẽ giảm bớt những lo âu.

* Xin cảm ơn bà.

Theo Quốc Thanh - Lê Anh Đủ (Tuổi Trẻ)