itaexpress / Tin ITA / Đời sống / Tin tức / Chuyến thăm Nhật Bản cấp Nhà nước của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết

Chuyến thăm Nhật Bản cấp Nhà nước của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết

Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Kimura

đón Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết

tại sân bay Haneda (Tokyo). Ảnh: TTXVN

Lúc 15 giờ ngày 25-11 (giờ Tokyo), Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và phu nhân cùng đoàn đại biểu Nhà nước VN đã tới thủ đô Tokyo, bắt đầu chuyến thăm Nhật Bản cấp Nhà nước theo lời mời của Nhật hoàng Akihito và hoàng hậu.

Chuyến thăm từ ngày 25 đến 29-11 này đánh dấu lần đầu tiên nguyên thủ Nhà nước VN sang thăm Nhật Bản kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (21-9-1973).

Về chuyến thăm này, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nói: “Chúng ta rất vui mừng khi tình hữu nghị VN - Nhật Bản đang phát triển tốt đẹp. Đặc biệt, tình cảm của những người bạn trước sau như một, thủy chung, hữu nghị với VN sẽ càng góp phần củng cố sự hợp tác giữa nhân dân hai nước. Chuyến thăm sẽ góp phần tăng cường và củng cố mối quan hệ hữu nghị và đoàn kết VN - Nhật Bản, đưa sự hợp tác giữa hai nước đi theo hướng ngày càng hoàn thiện hơn”.

Dư luận Nhật Bản hiện đang đánh giá cao vị thế của VN ở khu vực, đồng thời nhận định rằng chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Nhiều tờ báo của Nhật Bản đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm này của Chủ tịch Nguyễn Minh Triết, đồng thời dự đoán kết quả thành công của các cuộc hội đàm giữa Chủ tịch Nguyễn Minh Triết với Thủ tướng Yasuo Fukuda cũng như với lãnh đạo quốc hội và đại diện các tập toàn lớn của Nhật Bản.

Hãng thông tấn Kyodo của Nhật Bản đưa tin: Trong cuộc gặp bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 13 ở Singapore vừa qua, Ngoại trưởng Nhật Bản Masahiko Komura đã đề nghị VN thông qua các cuộc trao đổi cấp cao với CHDCND Triều Tiên giúp Nhật Bản giải quyết vấn đề con tin nước này bị Triều Tiên bắt cóc, đồng thời giúp cải thiện quan hệ giữa Tokyo với Bình Nhưỡng.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết gặp gỡ cộng đồng VN tại Nhật Bản
và những người bạn Nhật Bản từng giúp đỡ VN trong chiến tranh
vào ngày 25-11 tại Tokyo. Ảnh: TTXVN

Với khoản viện trợ phát triển chính thức (ODA) 800 triệu USD mỗi năm, Nhật Bản đang là nước viện trợ lớn nhất cho VN, chiếm khoảng 35% tổng vốn ODA cộng đồng quốc tế dành cho VN. Nhật Bản cũng là một trong những đối tác thương mại và đầu tư hàng đầu của VN.

120 doanh nghiệp sang Nhật Bản tìm kiếm cơ hội đầu tư  

Trong chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tới Nhật Bản từ ngày 25 đến 29-11 có khoảng 120 doanh nghiệp VN tháp tùng nhằm tìm kiếm cơ hội đầu tư, kinh doanh. Trong dịp này, Phòng Thương mại và Công nghiệp VN (VCCI) sẽ phối hợp với Liên đoàn Kinh tế Nhật Bản tổ chức Diễn đàn Đầu tư và Kinh doanh tại TP Osaka.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), hiện nay, Nhật Bản là đối tác hàng đầu về thương mại, về đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và là nước viện trợ phát triển (ODA) lớn nhất cho VN. Tính tới cuối tháng 10-2007, Nhật Bản có hơn 900 dự án FDI còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký trên 8,7 tỉ USD, trong đó đã thực hiện trên 5,2 tỉ USD, dẫn đầu và chiếm 17% tổng vốn thực hiện của tất cả những dự án còn hiệu lực hiện nay.

Ông Phan Hữu Thắng, Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, cho biết: Các nhà đầu tư Nhật Bản rất thận trọng trong việc tìm hiểu cơ hội đầu tư nên tỉ lệ dự án bị giải thể thấp (dưới 9% so với tỉ lệ chung là 15%). Với trên 70% dự án của Nhật Bản tham gia xuất khẩu đã chiếm 1/3 tổng kim ngạch xuất khẩu của toàn khối đầu tư nước ngoài tại VN.

Đại sứ Nhật Bản tại VN Norio Hattori cho biết: Trong thời gian tới, đầu tư của Nhật Bản vào VN có thể mở rộng sang lĩnh vực dịch vụ xây dựng khách sạn, văn phòng, khu nghỉ dưỡng (resort). Các nhà đầu tư Nhật Bản có xu hướng đầu tư nhiều hơn vào lĩnh vực bất động sản vì ngày càng có nhiều người nước ngoài đến VN làm ăn, trong khi đó, những dịch vụ về nơi ăn, ở tại VN còn rất thiếu.

Từ năm 1992 đến nay, Chính phủ Nhật Bản đã cam kết dành cho VN tổng vốn ODA trên 10 tỉ USD, dẫn đầu về hợp tác song phương, trong đó viện trợ không hoàn lại chiếm tới 13%.

Quý An (Theo NLĐ)