itaexpress / Tin ITA / Đời sống / Tin tức / Dầu giảm giá trong phiên giao dịch đầu năm

Dầu giảm giá trong phiên giao dịch đầu năm

Hôm nay dầu giảm còn 42 USD sau khi tăng mạnh tới 14% trong phiên giao dịch ngày cuối năm. Có nhiều phán đoán trái ngược nhau về tương lai thị trường nhiên liệu trong 2009.

Hôm 31/12/2008, giá dầu tăng tới 14%, từ 39,17 USD lên 44,6 USD mỗi thùng. Nhưng đến sáng nay, mỗi thùng dầu mất 2,06 USD, xuống còn 42,54 USD lúc 9h05 theo giờ Singapore.

Nguyên nhân giá dầu nhảy vọt trong phiên giao dịch cuối năm là cơ quan Năng lượng Mỹ báo cáo lượng dầu ở các kho dự trữ không tăng nhiều như dự kiến. Một lí do nữa là người ta lo ngại tình hình bất ổn tại Trung Đông có thể làm ngưng trệ nguồn cung từ đây.

Theo Toby Hassall, chuyên gia phân tích đến từ Commodity Warrants, cú nhảy hôm 31 không thể duy trì lâu vì việc lên giá không dựa trên cơ sở vững chắc nào. Đã sang năm mới nhưng người ta vẫn chưa hình dung khi nào thì thị trường thế giới cũng như thị trường nhiên liệu sẽ hồi phục.

Nhiều nhà đầu tư đang chờ đợi dầu lên giá vào tuần sau, khi các thành viên OPEC bắt tay vào thực hiện cam kết cắt giảm sản lượng khai thác. Đây sẽ là đợt cắt giảm kỷ lục kể từ Chiến tranh thế giới lần thứ II.

Trong số 14 chuyên gia tham gia dự báo giá dầu, có 7 người cho rằng sự phục hồi sẽ diễn ra chính xác vào ngày 9/1; theo 5 ý kiến khác thì dầu tiếp tục giảm và hai người còn lại cho rằng giá sẽ tăng nhưng không đáng kể.

Trương Định (theo Bloomberg,Vne)