itaexpress / Tin ITA / Đời sống / Tin tức / TPHCM: Thưởng Tết từ 50.000 đến 100 triệu đồng

TPHCM: Thưởng Tết từ 50.000 đến 100 triệu đồng

Mức thưởng Tết thấp nhất thuộc về các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt là ngành may mặc với mức thưởng từ 50.000-100.000 đồng/người.

Cá nhân có mức thưởng cao nhất thuộc về đơn vị tư vấn luật nước ngoài với 98,5 triệu đồng.

Theo ông Lê Thành Tâm - Giám đốc Sở Lao động và Thương binh Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến ngày 23/12 đã có gần 150 doanh nghiệp trong và ngoài nước trên địa bàn thành phố báo cáo về kế hoạch trả lương, thưởng Tết.

Sở vẫn chưa thể tính mức thưởng bình quân của từng ngành nghề, khu vực kinh tế trên địa bàn thành phố; tuy nhiên, so với năm trước, tiền thưởng Tết 2009 chắc chắn thấp hơn.

Trong số các doanh nghiệp báo cáo, đa số đều nghiêng về mức thưởng thêm 1 tháng lương. Các doanh nghiệp thưởng cao có mức bình quân từ 40-50 triệu đồng/người. Trong đó, cá nhân có mức thưởng cao nhất thuộc về đơn vị tư vấn luật nước ngoài với 98,5 triệu đồng.

Đối với 38 doanh nghiệp FDI báo cáo, mức thưởng bình quân đạt gần 2,4 triệu đồng/người. Mức thưởng Tết thấp nhất hầu hết thuộc về các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt là ngành may mặc với mức thưởng từ 50.000-100.000 đồng/người.

Theo một số lãnh đạo ngân hàng, tuy chưa công bố mức thưởng Tết nhưng mức thưởng của vị trí quản lý năm nay vẫn bằng năm ngoái, cao nhất là 70-80 triệu đồng/người; nhân viên được thưởng bình quân từ 2-3 tháng lương, tương đương 15-20 triệu đồng/người.

(Nguồn: Tin tức)