itaexpress / Tin ITA / Đời sống / Tin tức / Kiên Giang 'sốt ruột' với dự án nhiệt điện 6,7 tỷ USD

Kiên Giang 'sốt ruột' với dự án nhiệt điện 6,7 tỷ USD

Công viên hoa tươi đẹp tại Dự án Nhiệt điện Kiên Lương đã hoàn thành

Sau 5 năm triển khai, dự kiến cuối năm nay Nhà máy Nhiệt điện Kiên Lương 1 sẽ phát điện nhưng công trình đang giậm chân tại chỗ nên tỉnh Kiên Giang lên kế hoạch thu hồi dự án.

Ngày 7/8, ông Phạm Vũ Hồng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang ký văn bản số 818 gửi Bộ Công thương, đề nghị trình Thủ tướng Chính phủ xem xét các phương án giải quyết sự chậm trễ của dự án Trung tâm nhiệt điện Kiên Lương. Dự án do Công ty cổ phần Năng lượng Tân Tạo (Itaco, thuộc Tập đoàn Tân Tạo) làm chủ đầu tư trên diện tích hơn 555 ha tại thị trấn Ba Hòn, huyện Kiên Lương (Kiên Giang) với tổng vốn 6,7 tỷ USD.

Nhiệt điện Kiên Lương được Chính phủ đồng ý cho Itaco thực hiện vào năm 2008 có quy mô 4.400 - 5.200 MW. Theo thiết kế, khi cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh sẽ có sân đậu trực thăng, công viên cây xanh, nhà ở dành cho chuyên gia, khu tái định cư 18 ha. Chủ đầu tư đưa ra kế hoạch cuối năm 2013 Nhà máy Nhiệt điện Kiên Lương 1 có công suất 1.200 MW phát điện, hòa vào lưới điện quốc gia nhưng hiện nay trên công trường vẫn còn ngỗn ngang, bừa bộn.

Itaco cho biết đã đầu tư khoảng 240 triệu USD vào dự án. Hiện đã có 88 ha mặt bằng được giải phóng, người dân bị ảnh hưởng dự án được chi trả bồi thường để di dời tài sản trên đất và đóng được 6,5 km cừ vây tạo đê bao ven biển.

Trong một công văn gửi UBND tỉnh Kiên Giang, Tổng giám đốc Itaco Thái Văn Mến cho biết một số ngân hàng nước ngoài đã đồng ý cho vay, thống nhất về điều khoản vay với Tập đoàn Tân Tạo để tiếp tục triển khai dự án. Tuy nhiên, các đối tác đưa ra yêu cầu phải có sự thỏa thuận bảo lãnh và cam kết của Chính phủ và hợp đồng mua bán điện với Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Hiện Chính phủ vẫn chưa chấp thuận điều này và việc đàm phán với các bộ có liên quan đang gặp bế tắc là nguyên nhân dẫn đến chậm tiến độ thực hiện dự án theo kế hoạch.

Trong khi đó, quan điểm của lãnh đạo Sở Kế hoạch - Đầu tư Kiên Giang là đề nghị của Itaco rất khó được Chính phủ chấp thuận vì chưa có tiền lệ. Theo quy định, chủ đầu tư phải có 20% vốn (tương đương khoảng 1,4 tỷ USD) mới có thể được xem xét và đặc biệt là Chính phủ không thể bảo lãnh tín dụng cho một doanh nghiệp tư nhân vì trái với quy định pháp luật.

Theo UBND tỉnh Kiên Giang, sau 3 năm ngừng triển khai thi công, gần nửa năm trước tỉnh có buổi làm việc với Tập đoàn Tân Tạo. Cuộc họp thống nhất gia hạn đến trước 30/6 chủ đầu tư và tập đoàn phải có quyết định cuối cùng đối với dự án Nhiệt điện Kiên Lương nhưng đến nay Tân Tạo vẫn chưa thi công trở lại. Vì vậy, nhà chức trách đã tính đến phương án thu hồi.

Hiện đã có 4 nhà đầu tư của Singapore, Anh, Pháp và Hồng Kông có văn bản bày tỏ mong muốn đầu tư vào Nhiệt điện Kiên Lương. Tỉnh Kiên Giang sẽ xem xét trình cấp có thẩm quyền xem xét tính khả thi của những nhà đầu tư mới nếu Itaco bị thu hồi dự án.

Lê Vân/ VnExpress