itaexpress / Tin ITA / Đời sống / Tin tức / Ngân hàng Nhà nước đồng ý cho thu phí giao dịch qua ATM

Ngân hàng Nhà nước đồng ý cho thu phí giao dịch qua ATM

Hơn 12 triệu thẻ được phát hành

Ngân hàng Nhà nước cho rằng, việc thu phí giao dịch thẻ ATM của các ngân hàng thương mại cần thiết. Tuy nhiên, các ngân hàng thương mại cần cân nhắc kỹ, chuẩn bị đầy đủ điều kiện và công bố công khai lộ trình thực hiện việc thu phí cho các đối tượng khách hàng.

Hôm qua (21/11), Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức cuộc họp với Hiệp hội Ngân hàng, Hội thẻ Ngân hàng, Công ty cổ phần Chuyển mạch tài chính quốc gia Banknetvn, Công ty cổ phần Dịch vụ thẻ Smartlink và một số ngân hàng thương mại để bàn về việc thu phí giao dịch thanh toán thẻ ATM.

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp, Ngân hàng Nhà nước đã đưa ra quan điểm về vấn đề này. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước khẳng định, dịch vụ thanh toán thẻ tại Việt Nam sau hơn 10 năm phát triển, chất lượng dịch vụ thẻ ATM ngày càng được nâng lên.

Sau khi kết nối thành công các máy ATM của hai mạng Banknetvn và Smartlink, phạm vi giao dịch thẻ được mở rộng, lỗi kỹ thuật được giảm thiểu, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng.

Đến nay, đã có 39 tổ chức phát hành thẻ với mạng lưới khoảng 6.200 máy ATM, trên 22.000 điểm chấp nhận thẻ và đã phát hành được trên 12 triệu thẻ. “Có được những thành quả như vậy, cả hệ thống ngân hàng đã có sự đầu tư rất lớn về vốn, công nghệ và con người” - Ngân hàng Nhà nước cho biết.

Nhằm tiếp tục phát triển mạng lưới ATM, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ và bù đắp những chi phí đã bỏ ra, theo Ngân hàng Nhà nước, việc thu phí của các ngân hàng thương mại đối với khách hàng là cần thiết.

Một mặt, ngân hàng thương mại cũng là doanh nghiệp hoạt động vì mục đích kinh doanh. Mặt khác, việc thu phí này là phù hợp với Điều 12 và Điều 18 của Pháp lệnh Phí và lệ phí. Điều 17 Nghị định số 64/2001/NĐ-CP ngày 20/9/2001 của Chính phủ về hoạt động thanh toán qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đã quy định: “Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán được quyền thu phí của người sử dụng dịch vụ thanh toán. Mức thu phí dịch vụ thanh toán do tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán quy định và niêm yết công khai”.

Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các ngân hàng thương mại cần cân nhắc kỹ, chuẩn bị đầy đủ điều kiện và công bố công khai lộ trình thực hiện việc thu phí giao dịch thẻ ATM cho các đối tượng khách hàng; đồng thời, cần rà soát lại các quy định của mình, đảm bảo hài hoà lợi ích của khách hàng và ngân hàng; duy trì hệ thống vận hành thông suốt, giải quyết kịp thời thắc mắc và khiếu nại của khách hàng.

Thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ có văn bản hướng dẫn thêm về nguyên tắc trong việc thu phí đối với giao dịch thẻ ATM.

Trước đó không lâu, Hội thẻ Việt Nam cho biết các hội viên đã đồng thuận dự kiến thu tối thiểu 1.000 đồng cho mỗi lần giao dịch rút tiền, chuyển khoản qua ATM kể từ ngày 1/1/2009 và Hội đã báo cáo lên Ngân hàng Nhà nước. Còn nhớ, 5 tháng trước, việc thu phí giao dịch qua ATM đã được các ngân hàng dự kiến áp dụng nhưng phải lùi lại do thời điểm đó lạm phát đang cao và chịu sức ép lớn từ dư luận.

Hương Thủy