itaexpress / Tin ITA / Khoa học / Thế giới / Anh: sếu trở về sau 400 năm

Anh: sếu trở về sau 400 năm

Tại các vùng đầm lầy miền đông nước Anh, lần đầu tiên sau 400 năm, sếu lại trở về sống và sinh sản.

RSPB dự định trong 20 năm tới sẽ lập ra vùng đầm lầy rộng 51 km2 ở khu vực này để làm nơi sinh sản cho sếu.

Theo Hiệp hội bảo vệ chim hoàng gia (RSPB), loài chim cổ dài này đã biến mất khỏi East Anglia sau khi nhiều đầm lầy ở đây được tháo cạn để làm đất nông nghiệp vào những năm 1600.

Cách đây 11 năm, RSPB đã quyết định biến đổi một cánh đồng trồng cà rốt thành Khu bảo tồn thiên nhiên Lakenheath Fen và đưa nhiều sếu tới đây.

“Sự có mặt của sếu ở Lakenheath Fen là một tin vui về tương lai của loài động vật này ở Anh. Đó cũng là bằng chứng cho sự thành công của việc chuyển cánh đồng cà rốt thành cánh đồng sếu sau 11 năm”, Graham Wynne, chủ tịch RSPB nói.

Hàng năm, một số lượng nhỏ các đàn sếu đến thăm miền đông và miền nam nước Anh khi chúng di cư từ Scandinavia tới Địa Trung Hải. Tuy nhiên việc loài này sinh sản ở East Anglia là một phát hiện đáng ngạc nhiên.

T.Vy (Theo FP/BBC)