itaexpress / Tin ITA / Khoa học / Thế giới / Trong nước / Nếu nước biển dâng cao thêm 1m

VN sẽ thiệt hại 17 tỉ USD/năm nếu nước biển dâng cao thêm 1m

Vịnh Hạ Long. Ảnh: N.Q.V

Ngoài dự báo trên, 17 triệu dân sẽ bị ảnh hưởng (trong đó có 14 triệu dân ở ĐBSCL). 40.000km2 vùng đồng bằng bị ngập lụt, 1.700km2 vùng ven biển bị chìm và hầu hết các vùng đất bị ảnh hưởng gồm Cà Mau, Kiên Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Nam Định, Thái Bình, Thanh Hóa.

Đây là kết quả nghiên cứu của Văn phòng quản lý, điều tra tài nguyên biển và môi trường (Bộ Tài nguyên - môi trường) đưa ra tại hội thảo “Đa dạng sinh học và biến đổi khí hậu: mối liên hệ với đói nghèo và phát triển bền vững” diễn ra mới đây.

Theo các nhà khoa học, tại VN trong năm thập niên gần đây, hiện tượng Enso (hiện tượng nhiễu động nhiệt độ của nước biển vùng xích đạo Thái Bình Dương) ngày càng có tác động mạnh mẽ đến chế độ thời tiết và đặc trưng khí hậu trên nhiều khu vực.

Dự báo nhiệt độ sẽ tăng tại các tỉnh miền Nam từ 0,1-0,50C vào năm 2010, từ 0,4-30C (năm 2070) và tại miền Bắc từ 0,3-0,70C (năm 2010) và từ 1,2-4,50C (năm 2070). Mực nước biển dự báo sẽ dâng cao thêm 3-15cm (năm 2010) và từ 15-90cm (năm 2070).