itaexpress / Tin ITA / Kinh tế / Chứng khoán / Sao ta lại bỏ đi?

Nước ngoài “nhào vô”, sao ta lại bỏ đi?

Nguồn: Người Lao Động

Sau khi thua đậm trong “thương vụ” mua 20.000 cổ phiếu REE lúc giá ở đỉnh điểm (cuối tháng 3-2007), rồi phải bán tháo để trốn “sóng thần”, anh Huy Minh, một nhà đầu tư tại sàn Công ty Chứng khoán Sài Gòn, bị lỗ trên 500 triệu đồng.

Không nản lòng, trong những ngày đầu tháng 5, khi thấy thị trường trở chiều, giá cổ phiếu tăng với nhịp độ dày, anh Minh lại bổ sung 4 tỉ đồng vào tài khoản để mua tiếp vài mã cổ phiếu mà anh ưa thích. Anh nói: “Các nhà đầu tư nước ngoài đang ồ ạt “nhào vô”, chẳng lẽ mình lại bỏ đi? Cơ hội kiếm tiền trên thị trường chứng khoán đi nhanh nên đến cũng nhanh. Những người nắm được thời cơ sẽ thắng”.

Mới chiếm 0,25% dân số

Theo số liệu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các nhà đầu tư trên cả nước hiện đã mở gần 200.000 tài khoản để giao dịch chứng khoán, nhiều gấp 2 lần so với cuối năm 2006. Tuy nhiên, số tài khoản này mới chiếm 0,25% so với dân số cả nước (chỉ tính mỗi người mở một tài khoản mà thôi) và so với các nước trong khu vực thì còn quá nhỏ.

Tại Trung Quốc, hiện đã có trên 80 triệu người tham gia chơi chứng khoán (chiếm hơn 6% dân số). Chỉ tính trong tháng 4-2007, Trung Quốc thu hút thêm gần 5 triệu nhà đầu tư mở tài khoản mới. Do thị trường chứng khoán VN mới phát triển nên số lượng người tham gia đầu tư chứng khoán còn ít. Trong những năm tới, khi quy mô thị trường lớn lên, kiến thức chứng khoán được phổ cập lan tỏa đến nhiều người dân, thì số tài khoản mở tham gia giao dịch có thể lên đến hàng triệu.

Thị trường chứng khoán VN đang phát triển với tốc độ cao (ở cả quy mô vốn và chỉ số giá), tạo ra cơ hội ngàn vàng cho những người thích làm giàu chính đáng trên thị trường này. Tại một số nước như Nhật Bản, Hàn Quốc... do lãi suất tiền gửi cực thấp (gần bằng không), chỉ số giá chứng khoán đã lên rất cao nên khó tăng trưởng mạnh nữa, vì vậy nhiều nhà đầu tư nước ngoài tìm đến VN để đầu tư. Đến nay đã có khoảng 5.000 – 6.000 tài khoản cá nhân nước ngoài trực tiếp mở để giao dịch cổ phiếu. Trong đó tập trung nhiều tại các đơn vị như Công ty Chứng khoán Sài Gòn (SSI), Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển VN, Công ty Chứng khoán Ngân hàng ACB (ACBS) và Công ty Chứng khoán Bảo Việt.

Sức mua đang tăng mạnh

Ông Huỳnh Anh Tuấn, Trưởng Phòng Môi giới ACBS, cho biết: “Sự tăng trưởng mạnh về số lượng nhà đầu tư nước ngoài đến VN tham gia đầu tư chứng khoán đang đem thêm niềm tin mới cho các nhà đầu tư trong nước”. Vì vậy, khi thấy giá chứng khoán phục hồi, nhiều nhà đầu tư trong nước đi “lánh nạn” vừa qua đã quay trở lại, kéo theo đó có thêm nhiều nhà đầu tư mới đến tham gia.

Tại các sàn thuộc chi nhánh của SSI, từ đầu tháng 5 đến nay mỗi ngày có thêm chừng 50 người đến mở tài khoản mới, còn tại ACBS mỗi ngày cũng có thêm 30 người. Công ty Chứng khoán Phương Đông tuy mới khai trương tuần trước nhưng đến nay cũng đã có hàng chục khách hàng đến giao dịch mỗi ngày.

Do nhiều người quay trở lại, vốn được tăng thêm, nên sức mua thị trường đang có chiều hướng mạnh lên.

Tuần qua, giá trị giao dịch bình quân đạt 720 tỉ đồng/ngày, trong khi bình quân của 2 tuần trước đó là 686 và 528 tỉ đồng/ngày. Với nhịp độ tăng khá vững, một số chuyên gia dự báo, trong tuần này nhiều cổ phiếu vẫn tăng giá vững chắc. Mức tăng giá cổ phiếu không cao, không ào ạt như khi sốt. Còn sức mua thị trường sẽ ngày càng mạnh hơn và chỉ số VN-Index có thể sẽ tăng cao hơn tuần trước.

Trần Phú Minh