itaexpress / Tin ITA / Kinh tế / Gương mặt / Ông Đặng Thành Tâm: Kinh tế Việt Nam sẽ bước vào chu kỳ tăng trưởng về chất

Ông Đặng Thành Tâm: Kinh tế Việt Nam sẽ bước vào chu kỳ tăng trưởng về chất

Việt Nam đang trải qua giai đoạn tái cơ cấu sâu rộng để chuyển đổi mô hình tăng trưởng, dự báo 2012 GDP tăng trưởng 5,5%, trong khi lạm phát sẽ chỉ còn 8,5%.

Ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn (SGI) vừa có bài phát biểu về kinh tế Việt Nam tại Hội nghị “Future of Asia” tại Tokyo – Nhật Bản do tạp chí danh tiếng Nikkei tổ chức. Hội nghị có sự tham dự của các nguyên thủ quốc gia, các nhà lãnh đạo và các nhà kinh tế hàng đầu thế giới. Đây là lần đầu tiên một doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam được mời làm diễn giả tại “Future of Asia”.

Theo ông Đặng Thành Tâm, kinh tế Việt Nam 2011-2012 đang trải qua một giai đoạn tái cơ cấu sâu rộng để chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Trong hơn 10 năm qua (2000-2011), nền kinh tế đã tăng trưởng nhanh với tốc độ tăng GDP hơn 7%/năm dựa chủ yếu trên tăng tổng cung tiền, vay nợ tư nhân, đầu tư công, và mở cửa thu hút đầu tư nước ngoài.

Tại Hội nghị, ông Tâm nhấn mạnh, Chính phủ Việt Nam đã bắt đầu những bước tái cơ cấu nền kinh tế mạnh mẽ, để chuyển đổi mô hình tăng trưởng, tập trung vào 3 khu vực chính:

Một là, tái cơ cấu đầu tư công và ổn định chính sách tiền tệ nhằm giảm mức tăng cung tiền và hạ thâm hụt ngân sách, tăng hiệu quả đầu tư công

Hai là, tái cơ cấu doanh nghiệp trong đó tập trung vào tái cơ cấu các tổng công ty, tập đoàn kinh tế nhà nước thông qua tăng cường minh bạch hóa, kiểm soát chặt về tài chính, đầu tư, và đẩy mạnh tiến hành IPO, niêm yết các doanh nghiệp này.

Ba là, tái cơ cấu hệ thống tài chính mà trọng tâm là hệ thống Ngân hàng. Trong đó tập trung vào giảm số lượng, xử lý các Ngân hàng yếu kém, xử lý nợ xấu toàn hệ thống, đảm bảo thanh khoản và dần cải thiện các chỉ tiêu tài chính cho phù hợp với chuẩn Quốc tế Basel II.

Kinh tế Việt Nam trong những tháng đầu năm 2012 đang có chuyển biến tích cực, biểu hiện ở CPI đã giảm từ giữa năm 2011, đặc biệt giảm mạnh những tháng gần đây. CPI 5 tháng 2012 chỉ tăng 2,78% thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước. Mặt bằng lãi suất đã giảm dần, tỷ giá ổn định, cán cân thanh toán được cải thiện. Xuất khẩu tăng cao, nhập siêu giảm mạnh. Tổng kim ngạch xuất khẩu 4 tháng đầu năm ước đạt trên 33,4 tỷ USD, tăng 22,1%; kim ngạch nhập khẩu ước 33,6 tỷ USD, tăng 4,4%; nhập siêu 176 triệu USD. Sản xuất công nghiệp có xu hướng tăng trở lại, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 4 tháng đầu năm tăng 4,3% so với cùng kỳ năm 2011…

Dự báo năm 2012, GDP sẽ tăng trưởng 5.5% trong khi lạm phát sẽ chỉ còn 8.5% so với mức 18% của năm 2011. Năm 2013, nền kinh tế sẽ bước vào chu kì tăng trưởng về chất, với cán cân thương mại cân bằng, và GDP tăng 6.3% trong khi lạm phát tiếp tục giảm xuống.

Mới đây, ngày 23/5 World Bank dự báo, tăng trưởng GDP năm 2012 của Việt Nam là 5,7%, giảm so với mức 5,9% năm 2011, tuy nhiên, sẽ tăng trưởng 6,3% trong năm 2013. Lạm phát năm 2012 giảm xuống dưới 10%.

Thâm hụt ngân sách năm 2012 được dự báo tăng lên 6% GDP, so với con số ước tính 6,5% năm 2011.

Tại Hội nghị ông Tâm cũng đã báo cáo về những kết quả mà SGI đã đạt được trong nhiều năm qua, nhờ chính sách mở của Chính phủ, đến nay SGI đã trở Tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu gồm 60 thành viên với tổng tài sản ước tính khoảng 4 tỷ USD, hàng năm thu hút 7% tổng vốn FDI vào Việt Nam, nhân sự lên đến 6000 người.

Hiện SGI đang sở hữu và quan lý 20 KCN trên toàn quốc, và được các nhà đầu tư Nhật Bản tín nhiệm như Cannon, Sanyo, Nippon steel…

SGI cũng đang tập trung đẩy mạnh việc đầu tư vào lĩnh vực viễn thông di động, khai thác và chế biến khoáng sản, và năng lượng,…

Gia Hân

Theo TTVN