itaexpress / Tin ITA / Kinh tế / Thế giới / 20 tỷ USD hỗ trợ kinh tế của Nhật như muối bỏ bể

20 tỷ USD hỗ trợ kinh tế của Nhật như muối bỏ bể

Cựu Bộ trưởng Kinh tế Nhật Hiroko Ota cho rằng, khoản tiền 20 tỷ USD mà Chính phủ của Thủ tướng đương nhiệm Taro Aso chi cho việc hỗ trợ các hộ gia đình là không đủ để đảo ngược đà suy giảm của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Thủ tướng Nhật Taro Aso tháng trước đã công bố gói hỗ trợ các hộ gia đình trị giá 2.000 tỷ yen (20 tỷ USD), trong đó trung bình mỗi gia đình được hưởng khoảng 12.000 yen. Mục đích của biện pháp này là để kích cầu, bởi trong quý III vừa qua, kinh tế Nhật hầu như không tăng trưởng.

Tuy nhiên, kế hoạch này không mấy thuận lợi, bởi chính các hộ gia đình, những người được hưởng lợi từ gói kích cầu, lại không ủng hộ. Theo khảo sát của nhật báo Asahi công bố hôm 11/11, 63% hộ gia đình không ủng hộ kế hoạch của Chính phủ.

Theo bà Hiroko Ota, Nhật cần có chính sách chính lâu dài để đảm bảo khả năng cạnh tranh khi kinh tế thế giới hồi phục trong một hai năm tới. Bà cũng cho rằng, thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nhật quá cao, và sẽ không thể hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài. Hiện thuế doanh nghiệp tại Nhật là 40,7%, cao hơn Đức, Trung Quốc và Anh. Mặt khác, theo bà Ota, ngành du lịch cũng cần nâng cao năng suất.

Bà Hiroko Ota, 54 tuổi, từng làm việc dưới thời các thủ tướng Shinzo Abe và Yasuo Fukuda. Tuy nhiên, đến tháng 8 vừa qua, bà bị thay thế và ông Kaoru Yosano ngồi vào ghế Bộ trưởng Kinh tế. Hiện bà giảng dạy tại Học viện quốc gia về nghiên cứu chính trị của Nhật.

Cũng theo bà Ota, kinh tế toàn cầu đã bước vào giai đoạn mới, và các quốc gia không thể phụ thuộc hoàn toàn vào sự phát triển của kinh tế Mỹ. Theo bà, tình hình kinh tế giảm sút hiện nay cũng không thể ngăn Chính phủ Nhật giữ mục tiêu cân bằng ngân sách vào năm 2011. Nhật đã đưa đề ra mục tiêu này vào năm 2006, và coi đây là một bước để giảm nợ quốc gia, bởi hiện Nhật là một trong những nước có số nợ quốc gia lớn nhất thế giới.

Trương Định (theo Bloomberg)