itaexpress / Tin ITA / Kinh tế / Thế giới / CK Mỹ khởi sắc trước lễ Giáng sinh

CK Mỹ khởi sắc trước lễ Giáng sinh

Ngày 24/12, một đợt gom mua cổ phiếu khối ngân hàng, bán lẻ, hàng không đã giúp Phố Wall khởi sắc trước lễ Giáng sinh.

Hôm thứ Tư, Bộ Thương mại Mỹ cho hay, số đơn đặt hàng lâu bền (máy bay, ôtô, máy tính...) đã giảm 1% trong tháng 11 – thấp hơn 2% so với dự báo của giới phân tích. Mức suy giảm này có nguyên nhân chủ yếu từ sự sụt giảm 7,4% của các đơn đặt hàng liên quan đến ngành vận tải.

Cùng ngày, Bộ Lao động Mỹ thông báo, số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc vào ngày 20/12 đã tăng 30.000 lên 586.000 - đây là mức cao nhất kể từ ngày 27/11/1982, từ 556.000 trong tuần trước đó. Kết quả này cao hơn 16.000 người so với dự báo của giới phân tích đưa ra trước đó.

Cũng trong ngày 24/12, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cho biết, lạm phát cơ bản (không bao gồm giá năng lượng và thực phẩm) trong tháng 11 ở nước này chỉ tăng 1,9% so với cùng kỳ năm ngoái – mức thấp nhất kể từ tháng 3/2004.

Chứng khoán tăng nhẹ, khối lượng giao dịch giảm mạnh

Thị trường chứng khoán Mỹ đã tăng điểm trở lại trước kỳ nghỉ Giáng sinh. Chỉ số Dow Jones đã chấm dứt chuỗi 5 ngày giảm điểm liên tiếp trong khi chỉ số Nasdaq và S&P 500 cũng khởi sắc trở lại sau hai ngày giảm điểm đầu tuần.

Thị trường đã kết thúc ngày giao dịch vào lúc 13h chiều – sớm hơn 3 tiếng so với thường ngày, điều đó đã khiến khối lượng giao dịch giảm mạnh so với những ngày trước đó.

Trong ngày giao dịch này, thị trường liên tiếp đón những thông tin bất lợi làm gia tăng nỗi lo về sự suy yếu của nền kinh tế. Tuy vậy, nhờ một đợt gom mua cổ phiếu ngành tài chính, bán lẻ và hàng không - sau khi khối này đã giảm nhiều ngày trước đó, đã thúc đẩy thị trường duy trì được sắc xanh cho đến hết ngày giao dịch.

Sau nhiều ngày giảm điểm mạnh, cổ phiếu khối tài chính đã bất ngờ tăng điểm với biên độ lớn do nhiều nhà đầu tư gom mua khi thấy nhiều cổ phiếu đã giảm nhiều phần trăm. Điều này đã giúp chỉ số S&P Tài chính tăng 1,9%, trong đó cổ phiếu Bank of America tăng 6,1%, cổ phiếu JPMorgan Chase lên 2,5%...

Các cổ phiếu được hưởng lợi từ việc giá dầu giảm có cổ phiếu khối hàng không khi chỉ số S&P Hàng không lên 2%, trong đó cổ phiếu U.S. Airways tăng 5,7% lên 7,65 USD/cổ phiếu, cổ phiếu JetBlue Airways tiến thêm 5,4% lên 6,6 USD/cổ phiếu.

Cổ phiếu ngành bán lẻ cũng có sự phục hồi ấn tượng, trong đó cổ phiếu của Target tăng 1,3%, cổ phiếu JC Penney lên 1,5%, cổ phiếu Wal-Mart nhích 0,3%.

Kết thúc ngày giao dịch: chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 48,99 điểm, tương đương 0,58%, đóng cửa ở mức 8.468,48.

Chỉ số Nasdaq phiên này lên 3,36 điểm, tương đương 0,22%, chốt ở mức 1.524,9.

Cuối cùng, chỉ số S&P 500 tiến thêm 1,86 điểm, tương đương 0,22%, đóng cửa ở mức 865,02.

Khối lượng giao dịch trên sàn New York đạt 403,7 triệu cổ phiếu, thị trường cứ có 3 mã lên điểm thì có 2 mã mất điểm. Khối lượng giao dịch thành công trên sàn Nasdaq đạt 516,7 triệu cổ phiếu, thị trường cứ có 7 cổ phiếu tăng điểm thì có 6 cổ phiếu giảm điểm.

* Thị trường chứng khoán Mỹ sẽ nghỉ giao dịch ngày 25/12 và mở cửa trở lại vào ngày 26/12.

Chứng khoán châu Âu giảm điểm ngày thứ tư liên tiếp

Chứng khoán châu Âu tiếp tục giảm điểm ngày thứ tư liên tiếp với sự sụt giảm của cổ phiếu khối năng lượng khi giá dầu đã giảm mạnh. Thị trường Anh và Pháp đã nghỉ giao dịch lúc 13 giờ chiều để đón ngày lễ Giáng sinh trong khi thị trường Đức lại không giao dịch trong ngày – các thị trường châu Âu sẽ mở cửa trở lại vào ngày thứ Hai, 29/12.

Cổ phiếu khối năng lượng dẫn đầu về biên độ giảm điểm, trong đó cổ phiếu BP hạ 1,7%, cổ phiếu Royal Dutch Shell mất 2,2%.

Bên cạnh đó, cổ phiếu khối dược phẩm cũng là nguyên nhân góp phần đẩy thị trường đi xuống. Trong đó cổ phiếu Novartis, Shire, AstraZeneca và Roche giảm từ 1,5% đến 3,1%.

Kết thúc ngày giao dịch, chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 39,39 điểm, tương đương -0,93%, đóng cửa ở mức 4.216,59, khối lượng giao dịch đạt 298 triệu cổ phiếu.

Chỉ số CAC 40 của Pháp hạ 0,39%, khối lượng giao dịch đạt 50 triệu cổ phiếu.

Chứng khoán châu Á giảm điểm trước lễ Giáng sinh

Tiếp nối đà giảm điểm của phiên trước đó, nhiều chỉ số chứng khoán châu Á lại duy trì sự hiện diện của sắc đỏ trên bảng điện tử giao dịch. Dù vậy, một thị trường như Australia, Đài Loan, Singapore đã tăng điểm trở lại với biên độ không đáng kể.

Chứng khoán Nhật tiếp tục giảm điểm với biên độ lớn khi giới đầu tư tăng mạnh lượng bán cổ phiếu ngành ôtô – đặc biệt là cổ phiếu của Toyota, sau khi Toyota đưa ra dự báo về khả năng thua lỗ.

Cổ phiếu của Toyota giảm 4% xuống 2.780 Yên/cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Tokyo trong khi cổ phiếu của Bridgestone mất 4,7% xuống 1.225 Yên/cổ phiếu.

Khối lượng giao dịch phiên này ở mức thấp với 1,5 tỷ cổ phiếu được khớp lệnh – thấp hơn mức 1,9 tỷ cổ phiếu những ngày trước đó, do nhiều nhà đầu tư ngoại đã trở về nước để nghỉ lễ Giáng sinh. Số lượng cổ phiếu giảm điểm chiếm áp đảo khi thị trường cứ có 4 cổ phiếu mất điểm thì có 1 cổ phiếu lên điểm.

Kết thúc ngày giao dịch, chỉ số Nikkei 225 giảm 206,68 điểm, tương đương -2,37%, chốt ở mức 8.517,1.

Thị trường chứng khoán Hàn Quốc vẫn tiếp tục mất điểm ngày thứ ba trong tuần do nhiều cổ phiếu blue-chip có sức ảnh hưởng lớn đến thị trường mất điểm mạnh như Samsung Electronics, Ssangyong Motor, Daewoo Shipbuilding, Hynix Semiconductor...

Kết thúc ngày giao dịch, chỉ số KOSPI giảm 15,8 điểm, tương đương -1,38%, chốt ở mức 1.128,51.

Điểm qua các thị trường khác: chỉ số Taiwan Weighted của Đài Loan tăng 0,39%. Chỉ số ASX của Australia lên 1,35%. Chỉ số Straits Times của Singapore lên 0,72 %. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông giảm 0,26%. Chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc trượt 1,76%. Chỉ số KOSPI của Hàn Quốc mất 1,38%. Chỉ số BSE 30 của Ấn Độ giảm 1,36%.

* Nhiều thị trường sẽ nghỉ giao dịch nhân ngày Giáng sinh vào ngày 25/12 như Hồng Kông, Singapore, Australia.

Thị trường Chỉ số Phiên trước Đóng cửa Tăng / giảm (điểm) Tăng / giảm (%)
Mỹ Dow Jones 8.419,49 8.468,48 + 48,99 +0,58
Nasdaq 1.521,54 1.524,90 + 3,36 +0,22
S&P 500 863,16 865,02 + 1,86 +0,22
Anh FTSE 100 4.255,98 4.216,59 - 39,39 -0,93
Đức DAX 4.629,38 N/A N/A N/A
Pháp CAC 40 3.128,41 3.116,21 - 12,20 -0,39
Đài Loan Taiwan Weighted 4.405,86 4.423,09 + 17,23 +0,39
Nhật Nikkei 225 8.723,78 8.517,10 -206,68 -2,37
Hồng Kông Hang Seng 14.144,12 14.184,14 - 36,65 -0,26
Hàn Quốc KOSPI Composite 1.144,31 1.128,51 - 15,80 -1,38
Singapore Straits Times 1.721,81 1.736,99 + 12,45 +0,72
Trung Quốc Shanghai Composite 1.897,22 1.863,80 - 33,42 -1,76
Ấn Độ BSE 30 9.748,11 9.555,30 -131,45 -1,36
Australia ASX 3.468,20 3.515,00 + 46,80 +1,35
Nguồn: CNBC, Thomson Reuters, Bloomberg, Vne

Trương Định