itaexpress / Tin ITA / Kinh tế / Thế giới / Tăng trưởng TQ giúp kinh tế toàn cầu

Tăng trưởng TQ giúp kinh tế toàn cầu

Ngân hàng Thế giới cho biết tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ giảm trong năm 2008, khi cuộc khủng hoảng tín dụng ảnh hưởng tới các nước giàu.

Tuy nhiên, sự ‘linh động’ của các nước đang phát triển, đặc biệt với sự bùng nổ của nền kinh tế Trung Quốc, sẽ giúp giảm bớt tác động của tình trạng suy giảm này.

Nhìn chung, Ngân hàng Thế giới cho rằng tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ giảm xuống mức 3.3% trong năm 2008, so với mức 3.6% trong năm 2007.

Tuy nhiên, Ngân hàng cũng cảnh báo các nước đang phát triển - vốn dự kiến có mức tăng trưởng trung bình khoảng 7.1% năm nay - có thể sẽ bị ảnh hưởng vì những biến động về tài chính hoặc vì mức tăng trưởng quá nóng.

Vẫn còn rủi ro

Bản phúc trình về Triển vọng Kinh tế Toàn cầu của Ngân hàng Thế giới là dự đoán đầu tiên tìm hiểu cụ thể về những tác động của cuộc khủng hoảng tài chính và tín dụng tới các nước đang phát triển.

Cũng giống như các tổ chức quốc tế khác như Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF hay Tổ chức Hợp tác và phát triển Kinh tế OECD, Ngân hàng Thế giới đưa ra khuyến nghị tương đối nhẹ nhàng, là các ngân hàng trung ương phải có hành động nhanh chóng nhằm hạn chế thiệt hại do cuộc khủng hoảng tín dụng tại Mỹ gây ra.

Bản phúc trình dự kiến mức độ tăng trưởng của kinh tế Mỹ sẽ giảm sút mạnh, xuống 1% trong nửa đầu năm 2008, nhưng sẽ phục hồi nhanh chóng vào năm 2009.

Nhìn chung, các nước công nghiệp hoá được cho là sẽ có mức tăng trưởng khoảng 2.2% trong năm nay, tức là giảm 0.5% so với năm ngoái.

Đối ngược lại, Trung Quốc dự kiến sẽ có mức tăng trưởng hơn 10% trong hai năm tới, và Ấn Độ được dự kiến cũng đoạt suýt soát mức đó.

Nhìn chung, hai nền kinh tế đang bùng nổ này sẽ giúp thúc đẩy mức tăng trưởng tại các nước đang phát triển khác.

Giáo sư Jim Rollo từ đại học Sussex của Anh cho biết nếu không có Trung Quốc và Ấn Độ, mức tăng trưởng của các nước đang phát triển nói chung sẽ chỉ ở mức khiêm tốn khoảng 5.5% mà thôi.

Theo BBC