itaexpress / Tin ITA / Kinh tế / Trong nước / Doanh nghiệp nhập khẩu kêu khó

Doanh nghiệp nhập khẩu kêu khó

Doanh nghiệp không dám mở rộng sản xuất vì tỉ giá cao, nay thêm khó khăn vì lãi suất tăng

Chiều 16-2, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thị Hồng đã chủ trì cuộc họp với đại diện các tổng công ty, Hiệp hội Doanh nghiệp (DN) và các sở, ngành liên quan để có đánh giá về tác động của lãi suất ngân hàng (NH) đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các DN trên địa bàn TP.

Bị kẹp giữa hai cái khó Theo ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Giám đốc NH Nhà nước Chi nhánh TPHCM, tỉ giá trên thị trường tự do trong vài ngày qua liên tục biến động theo chiều hướng tăng. Đến cuối ngày 16-2, tỉ giá trên thị trường tự do đã đạt 21.850 đồng/USD, cao hơn tỉ giá niêm yết của NH thương mại là 945 đồng/USD. Theo ông Thắng, diễn biến này bất lợi cho công tác quản lý ngoại hối. Ông Phạm Ngọc Hưng, Phó Chủ tịch Hiệp hội DN TPHCM, cho biết hiện nay DN đang bị kẹp giữa hai cái khó đó là lãi suất cao và tỉ giá tăng. Nếu thời điểm vừa qua, DN không dám mở rộng sản xuất vì lãi suất cao thì nay lại càng vất vả vì tỉ giá tăng, bởi 80% DN ngành dệt may và 60% DN ngành gỗ phải nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất, tỉ giá tăng kéo theo giá thành tăng cao. Khó mua USD Bà Quách Tố Dung, Phó Giám đốc Sở Công Thương TPHCM, cho biết theo nội dung cuộc họp với Phó Thống đốc NH Nhà nước trong tháng 11-2010 vừa qua, sở đã gửi danh sách 14 DN cần USD đến NH Nhà nước và đề nghị DN chủ động làm việc với các NH thương mại để được ưu tiên giải quyết nhu cầu ngoại tệ nhưng đến nay, nhiều DN phải tự xoay xở (mua USD theo giá thỏa thuận). Lý do được NH Nhà nước Chi nhánh TPHCM cho biết là do mặt hàng nhập khẩu của các DN này không thuộc danh mục khuyến khích nhập khẩu theo Bộ Công Thương quy định, bên cạnh đó cũng có NH thương mại trả lời đang thiếu USD. Ông Nguyễn Văn Trực, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn, cũng cho biết đơn vị này chủ yếu nhập nguyên liệu để sản xuất thuốc bảo vệ thực vật, chính vì vậy bình thường việc mua hoặc vay USD để mua nguyên liệu đã khó, nay tỉ giá USD lên thì việc này càng khó hơn. Đại diện các DN cũng cho rằng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 đã được đưa ra từ trước nên việc tỉ giá thay đổi đột ngột sẽ ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh trong năm nay. Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thị Hồng cho biết sẽ đưa những ý kiến này trình Chính phủ xem xét, tháo gỡ khó khăn cho các DN để ổn định sản xuất, phát triển kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế TP bền vững.

Lãi suất chưa thể giảm ngay

Tại cuộc họp, PGS-TS Trần Hoàng Ngân, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế TPHCM, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách tài chính tiền tệ quốc gia, cho biết đã đề xuất với Chính phủ ưu tiên số một là giảm nhập siêu chi tiêu công, dù áp dụng biện pháp này nền kinh tế có suy giảm nhưng phải chấp nhận. Còn lãi suất VNĐ sẽ giảm xuống khi lạm phát ổn định. Trong giai đoạn hiện nay, nếu giảm lãi suất ngay sẽ dẫn đến nguy cơ người dân rút VNĐ sang mua USD, càng làm thị trường ngoại tệ không ổn định. Tuy nhiên, ông cũng đã có đề nghị Chính phủ thực hiện cho vay theo danh mục ưu tiên, cần thiết NH Nhà nước sẽ bơm vốn để NH thương mại cho DN vay với lãi suất thấp.

Theo PGS-TS Trần Hoàng Ngân, từ đầu tháng 1-2011 đến nay, dư nợ cho vay chỉ tăng 1% cho thấy DN vay cầm chừng.

Theo NLĐ