Từ 1.3.2009: Giữ nguyên lãi suất cơ bản 7%/năm
Theo quyết định số 378 QĐ-NHNN ngày 24.2.2009 của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam vẫn là 7,0%/năm; lãi suất cho vay tối đa của các tổ chức tín dụng bằng đồng Việt Nam đối với khách hàng 10,5%/năm, áp dụng từ 1.3.2009.
Giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc bằng VND
Ngân hàng Nhà nước cùng ngày cũng ban hành quyết định số 379 QĐ-NHNN về điều chỉnh giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của các tổ chức tín dụng. Theo đó tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 12 tháng của các ngân hàng Nhà nước (không bao gồm ngân hàng NNPTNT), ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam, ngân hàng thương mại cổ phần đô thị, ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, công ty tài chính là 3% trên tổng số dư tiền gửi phải dự trữ bắt buộc. Với ngân hàng NN-PTNT, ngân hàng TMCP nông thôn, quỹ tín dụng nhân dân Trung ương, ngân hàng hợp tác là 1% trên tổng số dư tiền gửi phải dự trữ bắt buộc.
Tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi có kỳ hạn trên 12 tháng của các ngân hàng nói trên (trừ ngân hàng NN – PTNT) là 1% trên tổng số dư tiền gửi phải dự trữ bắt buộc.
Cả hai quyết định nói trên có hiệu lực từ ngày 1.3.2009.
Theo NHNN
Tin đã đăng
- Công bố kết quả khảo sát hoạt động kinh doanh tại hải ngoại của các doanh nghiệp Nhật Bản
- Công nhân lao động nhập cư: Bài toán và giải pháp
- Huy động vốn VND sụt giảm
- FDI tháng 1/2009: Kỷ lục ngược!
- Thủ tướng: "Kinh tế 2009 sẽ còn khó khăn hơn"
- Tin vắn chứng khoán ngày 5/2
- “Xu hướng giảm sút vốn đầu tư nước ngoài là rõ ràng”
- Nền kinh tế sản xuất công nghiệp trong nước bị sụt giảm
- Tăng trưởng kinh tế: Ba tín hiệu đáng lưu ý đầu năm
- CPI tại Tp.HCM, Hà Nội tăng “khẽ” trong tháng giáp Tết