itaexpress / Tin ITA / Kinh tế / Trong nước / Việt Nam còn nhiều cơ hội để làm tốt hơn

Dưới mắt các nhà đầu tư nước ngoài : Việt Nam còn nhiều cơ hội để làm tốt hơn

Tắc nghẽn giao thông và ngập nước -

những vấn đề nan giải của TPHCM - gây

ngán ngại cho nhà đầu tư nước ngoài.

Ảnh: T.Thạnh

Tại hội thảo “Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam” tổ chức ngày 30-10 ở TPHCM, đại diện các bộ và TPHCM đã cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư nước ngoài

Chỉ với 8 tỉnh, thành nhưng vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang) đã đóng góp trên 40% giá trị GDP và khoảng 60% kim ngạch xuất khẩu cả nước (đóng góp khoảng 65% tổng thu ngân sách). Tuy nhiên, tại hội thảo trên, các nhà đầu tư nước ngoài cho rằng cơ sở hạ tầng, giao thông, môi trường và thủ tục hành chính vẫn còn là trở ngại đối với chuyện làm ăn của họ.

Nhiều chuyện đau đầu

Các nhà đầu tư nước ngoài thành công lâu năm tại VN đều thừa nhận VN có môi trường đầu tư tốt, chi phí đầu tư thấp, chính trị ổn định, có đội ngũ lao động trẻ, nhiệt tình và đặc biệt Chính phủ VN tạo nhiều điều kiện để thu hút đầu tư. Tuy nhiên, theo ông Don Lam, Tổng Giám đốc Công ty Quản lý Quỹ đầu tư VinaCapital, điều lo ngại nhất của các nhà đầu tư nước ngoài khi đến VN là vấn đề cơ sở hạ tầng, giao thông của VN. Đặc biệt, là tại TPHCM gần đây liên tục xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, ngập nước.

Trong khi các vấn đề liên quan đến giải tỏa, đền bù tái định cư cũng không phải là chuyện nhỏ đối với các nhà đầu tư kinh doanh bất động sản. “VN làm thế nào để tránh khỏi “vết xe đổ” của Trung Quốc, Ấn Độ là phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo vệ môi trường”- một nhà đầu tư nước ngoài đặt vấn đề.

Ông Rick Mayo Smith, Tổng Giám đốc Công ty Indochina Land, nhận xét: “Có vẻ như sau khi gia nhập WTO, thủ tục hành chính của VN đã rườm rà trở lại. Cần dẹp bỏ bớt giấy phép con, những thủ tục không cần thiết”.

Phải tăng tốc

Ông Walter Blocker, Tổng Giám đốc Gannon VN, cho rằng Gannon đã đến với VN (năm 1994) trong một kỷ nguyên mà theo ông là kỳ diệu, nó không giống trong quá khứ và khó có thể lặp lại trong tương lai. Còn VinaCapital thì từ 10 triệu USD ban đầu cho quỹ VOF, nay VinaCapital được đánh giá là đơn vị đầu tư thành công nhất tại VN với các quỹ lên đến 1,8 tỉ USD. Ngoài ra, đơn vị này còn mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác.

Tuy nhiên, ông Rick Mayo Smith cho rằng VN cần phải nỗ lực hơn nữa để đạt đến kết quả cao hơn. So với khu vực, sự phát triển của VN vẫn còn khiêm tốn. Cụ thể là số lượng khách du lịch đến với VN còn thua xa Thái Lan. Ngành du lịch VN còn nhiều việc phải làm, đừng để tiềm năng du lịch VN bị bỏ lỡ.

Mặc dù tốc độ tăng trưởng nhiều, nhưng so với các nước trong khu vực thì VN vẫn còn thua. Chân tình như những người bạn, ông Rick Mayo Smith nói: “VN cần phải chạy đua để bắt kịp với các nước. Tôi tin là VN còn nhiều cơ hội để làm tốt hơn. Kinh tế, tài chính, đặc biệt là thị trường bất động sản của VN đang rất hấp dẫn”.

Những cam kết từ phía “chủ nhà”

Trước những vấn đề liên quan đến xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông, môi trường gây trở ngại lớn đối với nhà đầu tư nước ngoài, Thứ trưởng Bộ GTVT Ngô Thịnh Đức cho biết những ưu đãi mà Chính phủ dành cho các nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực này đã được đặt ra cụ thể. Theo đó, Chính phủ đề xuất những dự án cụ thể cho nhà đầu tư, nhưng nếu nhà đầu tư thấy được những dự án hấp dẫn thì có thể đưa ra đề xuất, các bộ, ngành và Chính phủ sẽ tiến hành thẩm định và tạo điều kiện thuận lợi nhất.

Ngoài những ưu đãi trong thu hồi vốn xây dựng cơ sở hạ tầng như thu cao gấp 1,5-2 lần tùy theo từng dự án, thì từng tỉnh, thành cũng có ưu đãi cho nhà đầu tư về đất đai, xây dựng khu công nghiệp, quảng cáo độc quyền, cung cấp dịch vụ, trạm dừng chân...

Riêng về môi trường, Chính phủ đã có chủ trương phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường, ưu tiên đối với những ngành có công nghệ sạch, nói không với dự án gây ô nhiễm. “Các nhà đầu tư hãy quan tâm vào những dự án này” - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư Nguyễn Đức Hòa nói.

Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân cũng khẳng định: Chính quyền TP cam kết làm hết sức mình để tạo môi trường thân thiện, có hành lang pháp lý dân chủ, minh bạch.

Chiếm hơn 55% vốn đầu tư đăng ký cả nước  

Theo Bộ Kế hoạch - Đầu tư, tính đến nửa cuối tháng 10-2007, các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đã thu hút 5.250 dự án đang hoạt động với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 41.555 triệu USD, chiếm 64% số lượng dự án và trên 55% vốn đầu tư đăng ký của cả nước. Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam có 72 khu công nghiệp với diện tích 18.054 ha, chiếm 47% về số khu công nghiệp và 55% về diện tích khu công nghiệp cả nước. Dự kiến trong giai đoạn 2006-2010, tổng vốn FDI cần thu hút toàn vùng khoảng 10,3 tỉ USD.

Sơn Nhung