itaexpress / Tin ITA / Tân Tạo hôm nay / Sự kiện / Hội thảo – triển lãm các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất sạch 2007

Hội thảo – triển lãm các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất sạch 2007

* Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Tạo Thái Văn Mến tham dự và phát biểu.

Sáng 6-12, tại Hội trường Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra Hội thảo - triển lãm các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất sạch 2007 do Trung tâm dịch vụ công nghiệp thông tin Hepza (IISC) tổ chức.

Đến dự có đại diện các Ban, ngành liên quan, đại diện các Ban quản lý Khu chế xuất (KCX) và Khu công nghiệp (KCN) TP Hồ Chí Minh và Ban quản lý KCX và KCN các tỉnh: Bình Dương, Đồng Tháp, Bà Rịa-Vũng Tàu, Long An, Tiền Giang… cùng đại diện các KCX và KCN đóng trên địa bàn Thành phố. Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Tạo Thái Văn Mến cũng đến dự và phát biểu.

Hội thảo nhằm kêu gọi các doanh nghiệp, công ty tham gia sản xuất sạch, vì cuộc sống cộng đồng, vì sự phát triển bền vững chung.

Mở đầu Hội thảo là một phóng sự 15 phút về thực trạng và các giải pháp quản lý môi trường trong các khu chế xuất – công nghiệp TP Hồ Chí Minh.

TP Hồ Chí Minh đã có 15 năm xây dựng, quản lý và phát triển các KCX và KCN. Từ KCX Tân Thuận đầu tiên của cả nước năm 1991, đến nay TP Hồ Chí Minh đã hình thành ba KCX và 11 KCN, thu hút 1.092 dự án đầu tư. Trong đó có 452 dự án có vốn đầu tư nước ngoài và 640 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư trong các KCX, KCN thành phố đến nay là 3.195 triệu USD, kim ngạch xuất khẩu đến nay là 7 tỉ USD với sản phẩm xuất đi trên 50 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số lượng nhà máy đã hoạt động trên 900 và số lao động trong các doanh nghiệp hiện nay tại các KCX và KCN của Hepza là trên 220.000 người.

Xử lý nước thải tập trung tại các KCX và KCN TP.HCM

Tổng lượng nước thải hàng ngày từ các KCX và KCN của TP Hồ Chí Minh vào khoảng 40.000 m3. Trong số đó có 20.000 m3 được xử lý đạt tiêu chuẩn thải ra môi trường bên ngoài, phần còn lại do các KCN chưa xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung thải ra. Hiện có 6 KCX và KCN đã có hệ thống xử lý nước thải tập trung đang hoạt động, đó là: KCX Tân Thuận: 3.000 m3/ngày; KCX Linh Trung 1: 5.000 m3/ngày; KCX Linh Trung 2: 3.000 m3/ngày; KCN Lê Minh Xuân (1 và 2): 4.000 m3/ngày; KCN Tân Tạo: 3.000 m3/ngày; KCN Tân Bình: 2.000 m3/ngày. Ngoài ra, có 8 KCN đang xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung, gồm: KCN Vĩnh Lộc: 5.000 m3/ngày; KCN Tây Bắc Củ Chi: 3.000 m3/ngày; KCN Tân Thới Hiệp: 1.200 m3/ngày; KCN Bình Chiểu: 1.500 m3/ngày; KCN Cát Lái II (GĐ I): 600 m3/ngày; KCN Hiệp Phước: 3.000 m3/ngày; KCN Tân Phú Trung: 4.000 m3/ngày (khu hiện hữu); KCN Tân Tạo (mở rộng): 6.000 m3/ngày.

Tình hình môi trường ở các KCN và KCX TP.HCM

Nguồn chất thải phát sinh từ các KCN và KCX chủ yếu bao gồm từ các nguồn phế liệu công nghiệp và chất thải rắn sinh hoạt, lượng rác sinh hoạt bình quân phát sinh từ các KCX và KCN vào khoảng 400-500 tấn/ngày, lượng chất thải công nghiệp từ 200-300 tấn/ngày. Các loại chất thải rắn sinh hoạt hiện nay đều được thu gom và chuyển về bãi chôn lấp của thành phố. Các loại chất thải công nghiệp có giá trị thương mại được các đơn vị thu mua, tái sử dụng, còn phần chất thải không có giá trị thương mại được đem đi chôn lấp chung với chất thải sinh hoạt.

Quang cảnh buổi Hội thảo.

Lượng chất thải rắn nguy hại phát sinh từ các KCX và KCN khoảng 80-120 tấn/ngày. Lượng chất thải này được các đơn vị có chức năng thu gom và xử lý, tuy nhiên cũng có một lượng chất thải rắn nguy hại được thải chung với chất rắn thông thường hay chất thải sinh hoạt.

Hiện có gần 200 doanh nghiệp xây dựng hệ thống xử lý nước thải cục bộ trong khoảng 400 doanh nghiệp có phát sinh nước thải. Tuy nhiên, chất lượng và hiệu quả xử lý không cao. Nhiều hệ thống xử lý nước thải xuống cấp nhanh sau thời gian ngắn sử dụng.

Chất lượng môi trường không khí tại các KCN bị ảnh hưởng chủ yếu do bụi thải (các doanh nghiệp chế biến gỗ, vật liệu xây dựng…), khí thải lò hơi, mùi hôi (từ các doanh nghiệp như thuộc da, chế biến thức ăn gia súc, chế biến thuỷ hải sản…), đến nay chưa có số liệu về tình hình xử lý cục bộ các đơn vị phát sinh ô nhiễm không khí.

Từ đó đòi hỏi phải có cách xử lý những vấn đề về môi trường tại các KCX và KCN tại TP Hồ Chí Minh sao cho hiệu quả nhất. Cụ thể: Xử lý nước thải tập trung các KCN; Xử lý nước thải cục bộ các doanh nghiệp hoạt động trong KCX và KCN; Xử lý chất thải nguy hại; Xử lý ô nhiễm khí thải và mùi hôi; Nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường cho các lãnh đạo các công ty và công nhân. Áp dụng rộng rãi các giải pháp về kỹ thuật để giảm thiểu lượng nước sử dụng, nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên liệu, nhiên liệu.

KCN Tân Tạo hướng tới môi trường xanh-sạch-đẹp

Trong bài phát biểu của mình, ông Thái Văn Mến, Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Tạo, đã nói đến Hệ thống xử lý chất thải ở Khu công nghiệp (KCN), khó khăn, thuận lợi và giải pháp phát triển bền vững. Ông Mến nêu rõ: “Với mục tiêu sự phát triển của nhà đầu tư là sự phát triển của Công ty Cổ phần đầu tư – công nghiệp Tân Tạo, Công ty luôn ân cần phục vụ nhà đầu tư và luôn cải thiện môi trường thu hút đầu tư theo hướng phát triển công nghiệp, bảo vệ môi trường, tăng lợi ích cho nhà đầu tư và cho đất nước…

Ông Thái Văn Mến phát biểu tại Hội thảo.

Công ty cổ phần đầu tư-công nghiệp Tân tạo luôn xem vấn đề phát triển gắn liền với công tác bảo vệ môi trường, hướng tới sự phát triển bền vững là một trong những mục tiêu quan trọng của công ty. Chính vì vậy, trong quá trình xây dựng và phát triển KCN, Công ty luôn quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường. Với phương châm “Bảo vệ môi trường là bảo vệ chúng ta và thế hệ mai sau”, Công ty cũng đã xây dựng trạm y tế và nâng cấp lên Phòng khám đa khoa, đầu tư trang thiết bị chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ cho cán bộ, công nhân viên trong KCN. Công ty luôn chú trọng việc mang lại môi trường trong lành, vì thế đường sá được trồng cây xanh kết hợp với thảm cỏ và công tác quét dọn vệ sinh hàng ngày, cùng các tiện ích công cộng khác tạo vẻ mỹ quan và sự thoải mái cho các nhà đầu tư khi đến hoạt động kinh doanh sản xuất tại KCN Tân Tạo có môi trường Xanh-Sạch-Đẹp.

Công ty Cổ phần đầu tư – công nghiệp Tân Tạo luôn cùng các Doanh nghiệp thực hiện tốt công tác quản lý và bảo vệ môi trường, xây dựng môi trường KCN Tân Tạo luôn xanh-sạch-đẹp và hướng tới sự phát triển bền vững. Vì vậy, Công ty mong nhận được sự quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ của Thành phố và Ban quản lý cũng như các ngành chức năng".

Một số kiến nghị

Nhằm thu gom toàn bộ nước thải phát sinh trong KCN, cũng như đảm bảo hệ thống luôn hoạt động ổn định và hiệu quả, nước thải sau xử lý tại Nhà máy xử lý nước thải tập trung của KCN luôn đạt tiêu chuẩn xả thải của nguồn tiếp nhận, Công ty cổ phần đầu tư – công nghiệp kiến nghị:

+ Ban quản lý thường xuyên hỗ trợ Công ty trong việc kiểm soát nước thải sau xử lý của các Doanh nghiệp, nhằm đảm bảo nước thải sau xử lý của các doanh nghiệp luôn đạt tiêu chuẩn quy định của KCN.

+ Các cơ quan nhà nước cần thường xuyên tổ chức tái kiểm tra việc thực thi các biện pháp xử lý ô nhiễm của Doanh nghiệp đã cam kết trong bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường của các Doanh nghiệp nhằm đảm bảo sự tuân thủ của Doanh nghiệp trong công tác bảo vệ môi trường.

+ Đề nghị cơ quan nhà nước nhanh chóng có các biện pháp hỗ trợ KCN trong việc giải quyết các trường hợp xả nước thải vượt tiêu chuẩn quy định của KCN, nhằm sớm giải quyết dứt điểm tình trạng xả thải không theo quy định của các Doanh nghiệp.

+ Đề nghị ban quản lý hỗ trợ Công ty trong việc thúc đẩy một số Doanh nghiệp còn lại thực hiện tách riêng hai hệ thống thoát nước mưa, nước thải và đấu nối phù hợp vào hai mạng lưới thu gom nước của KCN.

Một số giải pháp trước mắt

Để giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường nói chung và môi trường các KCX và KCN tại TP Hồ Chí Minh nói riêng, ông Mến cũng đưa ra một số giải pháp trước mắt:

Gian triển lãm bên ngoài Hội trường.

+ Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường cho các tổ chức, cá nhân để nâng cao nhận thức cộng đồng và ý thức tự giác tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường.

+ Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác môi trường.

Khuyến khích thực hiện hệ thống quản lý môi trường tại các doanh nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 14001, sẽ dẫn dắt các doanh nghiệp đến với các hệ thống quản lý chất lượng thân thiện môi trường, nâng cao uy tín thương hiệu và đồng thời giải quyết được vấn đề ô nhiễm môi trường trong kinh doanh. Do đó, để có thể chuẩn bị cho sự hoà nhập quốc tế của các doanh nghiệp trong nước thì cần có sự chuẩn bị cho họ có sự hiểu biết về tầm quan trọng của việc quản lý môi trường trong quá trình sản xuất.

+ Đẩy mạnh chương trình sản xuất sạch hơn cho các doanh nghiệp trong các KCN.

+ Xử lý nghiêm, phạt nặng các trường hợp xả nước thải sai quy định hoặc đống cửa, cắt điện, nước các trường hợp đã nhiều lần nhắc nhở mà vẫn vi phạm. Qua đó nhằm đảm bảo hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN luôn hoạt động hiệu quả, môi trường KCN Xanh-Sạch-Đẹp và phát triển bền vững.

Nhiều Doanh nghiệp đăng ký tham gia sản xuất sạch

Cũng tại Hội thảo, các chuyên gia đã có bài phát biểu về: Phương pháp và giải pháp xử lý nước thải cho các KCN; Nâng cao hiệu quả hệ thống xử lý nước thải bằng chế phẩm sinh học; Xử lý nước thải sản xuất bằng phương pháp oxy hoá nâng cao kết hợp xử lý sinh học hiếu khí; Lò đốt chất thải rắn bằng công nghệ mới; Giới thiệu nguồn vốn hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư mua công nghệ xử lý chất thải; Quy trình thực hiện dự án tiết kiệm năng lượng; Công nghệ xử lý nước thải công nghiệp bằng phương pháp sinh học; Giới thiệu Quỹ phát triển sản xuất công nghiệp bền vững do Cục Kinh tế Nhà nước của Thuỵ Sỹ (SECO).

Ngay sau phần giới thiệu của các chuyên gia, nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư đã đặ câu hỏi tìm hiểu về các vấn đề liên quan đến việc xử lý nước thải, rác thải, vấn đề về môi trường, về cách thức, điều kiện vay vốn từ các quỹ…

Kết thúc Hội thảo, Ban tổ chức công bố có 50 doanh nghiệp đã đăng ký tham gia sản xuất sạch, 59 đại biểu có nhu cầu vay vốn để đầu tư sản xuất sạch, 41 doanh nghiệp có nhu cầu được tư vấn đổi mới công nghệ sản xuất sạch… Ban tổ chức đã hướng dẫn các doanh nghiệp, các đại biểu liên hệ với những cơ quan liên quan để được hướng dẫn chi tiết.

Bùi Nhung