itaexpress / Tin ITA / Tân Tạo hôm nay / Tin từ thành viên / Mô hình Chi Đảng bộ điển hình trong sự nghiệp CNH – HĐH đất nước

Mô hình Chi Đảng bộ điển hình trong sự nghiệp CNH – HĐH đất nước

Thành lập Chi bộ tại KCN Tân Tạo

Các tổ chức cơ sở đảng tại các KCX – KCN ngoài việc hoàn thiện cơ chế hoạt động còn phối hợp với doanh nghiệp để phát triển sản xuất - kinh doanh đúng pháp luật; chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân; nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ tay nghề cho đội ngũ công nhân.

Thành lập đảng bộ cơ sở KCN Tân Tạo

Sau hơn 2 năm hoạt động, chi bộ cơ sở KCN Tân Tạo đã tập trung củng cố hoạt động các đoàn thể, lãnh đạo ổn định tình hình lao động, phối hợp với chủ doanh nghiệp và chính quyền địa phương chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Qua phong trào, đã giới thiệu trên 100 cảm tình Đảng là cán bộ đoàn thể, công nhân ưu tú tại các doanh nghiệp cho Đảng xem xét bồi dưỡng; trong đó đã phát triển được 24 đảng viên mới; từng bước mở rộng hoạt động xây dựng lực lượng chính trị trên địa bàn KCN Tân Tạo, Lê Minh Xuân.

Trên cơ sở đó, ngày 03/02/2010, tại lễ mit tinh kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng, Đảng ủy các KCX-KCN thành phố đã công bố quyết định thành lập Đảng bộ cơ sở KCN Tân Tạo với 59 đảng viên đang sinh hoạt tại 6 chị bộ trực thuộc: chi bộ xây dựng lực lượng (25 đảng viên), chi bộ Công ty CP Sắt Thép Cửu Long (9 đảng viên), chi bộ công ty CP sản xuất – thương mại dịch vụ Phú Phong (3 đảng viên), chi bộ công ty CP Cao su Thái Dương (4 đảng viên), chi bộ Công ty CP Đầu tư- Công nghiệp Tân Tạo (8 đảng viên), chi bộ KCN Lê Minh Xuân (10 đảng viên). Đồng chí Nguyễn Hoàng Tuấn được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy lâm thời, 2 Phó bí thư là đồng chí Phạm Thị Xa và Phạm Văn Nhàn.

Đảng bộ KCX Tân Thuận: Công nhân là nhân tố tích cực để phát triển đảng viên mới

Đảng bộ KCX Tân Thuận hiện có 5 Chi bộ gồm 93 đảng viên, trong đó có 2 Chi bộ xây dựng lực lượng chính trị , 1 Chi bộ công ty liên doanh giữa Việt Nam và nước ngoài , 1 Chi bộ công ty 100% vốn nước ngoài, 1 Chi bộ Xây dựng lực lượng tại KCN Hiệp Phước.

Bước đầu hoạt động, Đảng bộ có 42 đảng viên làm nòng cốt đã nổ lực không ngừng với nhiệm vụ chủ yếu đẩy mạnh công tác xây dựng lực lượng chính trị, tạo nguồn phát triển Đảng và thành lập Chi bộ mới trong khu chế xuất. Sau 4 năm hoạt động, Đảng bộ đã phát triển thêm 41 đảng viên mới, tiếp nhận 21 đảng viên đang làm việc tại KCX Tân Thuận.

Đảng bộ KCX Tân Thuận rất chú trọng đến công tác phát triển Chi bộ mới tại doanh nghiệp như Công ty Pung KooK, IGM, Nidec Tosok và Khu lưu trú công nhân. Đây cũng là kết quả phát triển tạo nguồn đảng viên từ các năm trước để tiến hành xây dựng Chi bộ. Nhìn chung, đảng bộ KCX Tân Thuận có các chi bộ mang tính chất đặc thù đa dạng gồm nhiều đơn vị có nhiều loại hình khác nhau như Chi bộ doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài, Chi bộ doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài và chi bộ xây dựng lực lượng chính trị. Vì vậy, việc thí điểm xây dựng mô hình mới về công tác Đảng và đoàn thể trong doanh nghiệp có 100% vốn nước ngoài là cần thiết.

Thực hiện chủ trương của Thành ủy về việc vận động doanh nghiệp có trên 1.000 lao động có cán bộ Công đoàn chuyên trách, tính đến nay cụm Tân Thuận đã có 5/15 đơn vị có cán bộ Công đoàn chuyên trách (Juki, Nissey, Nidec Tosok, FAPV, Organ Needle), tiếp đó sẽ đề xuất Cán bộ chuyên trách một số doanh nghiệp còn lại đang hoạt động tại KCX. Đến nay đảng bộ đã kết nạp được 18 đồng chí UV BCH là công nhân trực tiếp sản xuất đứng vào hàng ngũ của Đảng CSVN. Đồng chí Nguyễn Tùng, Bí thư Đảng ủy, cho biết: “Là một đảng bộ đặc thù nên chúng tôi chú trọng đến số đối tượng là công nhân trực tiếp sản xuất ở các doanh nghiệp, thông qua phong trào công nhân, các chi bộ phân công bồi dưỡng những nhân tố tích cực để phát triển đảng viên mới”.

Đảng bộ KCX Linh Trung - Đi lên từ nâng cao nhận thức cơ sở

Từ một Chi bộ Công ty Liên Doanh Xây dựng Cơ sở hạ tầng với 8 Đảng viên năm 2007, Đảng bộ KCX Linh Trung đã nhanh chóng trưởng thành, ngày càng khẳng định vai trò lãnh đạo và phát triển mạnh mẽ trong xây dựng lực lượng chính trị của cả 3 khu Linh Trung (Linh Trung 1, phường Linh Trung; Linh Trung 2, phường Bình Chiểu - Thủ Đức và Linh Trung 3 ở Huyện Trảng Bàng - Tây Ninh). Tháng 5/2009, Đảng bộ KCX Linh Trung được thành lập làm thí điểm loại hình Đảng bộ của một khu có vốn đầu tư nước ngoài với 40 Đảng viên và hiện nay đã nhanh chóng phát triển thành 61 Đảng viên.

Trong những năm gần đây, thông qua các hoạt động phong trào và lễ hội, Đảng bộ KCX Linh Trung đã góp một phần to lớn cải thiện và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của công nhân viên trong khu vực.

Ngoài các loại hình sinh hoạt chính trị theo quy định và các buổi tổ chức học tập chính trị như đợt sinh hoạt “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Đảng ủy chủ trương cơ cấu, tổ chức các đảng viên mới, đảng viên trẻ vào các BCH công đoàn cơ sở, chi đoàn Thanh niên. Qua sinh hoạt và hoạt đoàn thể, công nhân viên ngày càng phát huy vai trò hạt nhân chính trị của mình, lại vừa thắt chặt mối quan hệ với quần chúng. Cũng từ đó, nhận thức của đại đa số công nhân làm việc trong khu cũng như quần chúng nhân dân ngày càng được nâng cao hơn.

Bên cạnh đó, Đảng ủy đã lãnh đạo và tổ chức nhiều phong trào, lấy lực lượng Công an và Thanh niên làm nồng cốt. Trong đó, các đêm văn nghệ truyền thống, các hội thi thể thao, các phiên chợ vui, các đợt hoạt động xã hội diễn ra thường xuyên nhằm tạo điều kiện cho công nhân viên có nhiều sân chơi bổ ích, có nơi giải trí lành mạnh.

KCX Linh Trung có tổng số công nhân viên hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định và tập trung là điều kiện thuận lợi để Đảng ủy khu tổ chức các lớp đối tượng đảng, lớp tập huấn cấp ủy và đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới. Tuy nhiên, điều này dễ gặp phải sự không đồng tình ủng hộ của giới chủ và chuyên gia người nước ngoài. Vì vậy, Đảng ủy khu chủ trương mọi hoạt động tại Doanh nghiệp đều lấy mục tiêu xây dựng Doanh nghiệp, hài hòa các lợi ích chính đáng và trước mắt mọi hoạt động nên thông qua hình thức hoạt động của tổ chức Công đoàn. Khi đã tranh thủ được sự hiểu biết và đồng tình của người nước ngoài, các hoạt động có thể trở thành công khai, việc phát triển Đảng bộ KCX Linh Trung sẽ thuận lợi hơn trong tương lai.

Ngọc Bích