itaexpress / Tin ITA / Thế giới / Tin tức / Đảng Xã hội Tây Ban Nha thắng cử

Đảng Xã hội Tây Ban Nha thắng cử

Chiến dịch tranh cử của ông Zapatero

vẫn dựa vào thành tích kinh tế tốt

Kết quả sơ bộ và thăm dò ngoài phòng phiếu cho thấy đảng Xã hội cầm quyền của Thủ tướng Jose Luis Rodriguez Zapatero đã chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử Tây Ban Nha.

Hiện chưa rõ đảng của ông Zapatero có giành đủ 176 ghế cần thiết để có đa số tuyệt đối trong Quốc hội hay không.

Đảng Nhân dân theo đường lối bảo thủ, do Mariano Rajoy cầm đầu, là đảng đối lập chính với đảng của ông Zapatero.

Theo truyền hình TBN, ba cuộc thăm dò ngoài phòng phiếu cho thấy đảng Xã hội giành được khoảng từ 163 đến 176 ghế trong Quốc hội gồm 350 thành viên.

Đảng Nhân dân giành được khoảng từ 145 đến 152 ghế.

Với 10% số phiếu được kiểm, đảng Xã hội được cho là giành được 173 ghế, so với 136 ghế của đảng Nhân dân.

Cuộc bầu cử này bị lu mờ vì vụ giết hại chính trị gia theo đảng Xã hội, là Isaias Carrasco, tại khu vực xứ Basque hôm thứ Sáu.

Cảnh sát đổ lỗi cho phe ly khai người Basque đã thực hiện vụ giết người, khiến người ta phải dừng sớm chiến dịch vận động tranh cử. Tuy nhiên, cho tới nay chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm.

Số lượng người đi bầu cử là rất cao, tính đến trước giờ đóng cửa tại các phòng phiếu.

Số lượng người đi bỏ phiếu hôm Chủ Nhật
gần bằng cuộc bầu cử năm 2004

Trong cuộc bầu cử năm 2004, số lượng cử tri đi bỏ phiếu rất cao - do tác động của vụ đánh bom các đoàn tàu Madrid, làm 191 người thiệt mạng - khiến ông Zapatero giành chiến thắng bất ngờ trước chính phủ theo đường lối bảo thủ.

Tại cuộc bầu cử lần này, nền kinh tế đang lao đao và lạm phát cùng thất nghiệp tăng cao cùng vấn đề di dân là các chủ đề chính trong các chiến dịch vận động tranh cử.

Theo BBC