itaexpress / Tin ITA / Thế giới / Tin tức / Đạt thỏa thuận khí hậu nhờ Mỹ đổi ý

Đạt thỏa thuận khí hậu nhờ Mỹ đổi ý

Thỏa thuận mới sẽ giúp các khu rừng

nhiệt đới được bảo vệ tốt hơn

Các phái đoàn dự hội nghị Liên hiệp quốc tại Bali đã đạt được thỏa thuận về hạn chế biến đổi khí hậu sau nhiều ngày tranh cãi gay gắt.

Thỏa thuận chỉ có được nhờ Hoa Kỳ thay đổi hẳn quan điểm vốn trước đó yêu cầu các nước đang phát triển phải cam kết mạnh mẽ hơn.

Trước đó, Liên hiệp châu Âu và Hoa Kỳ đồng ý rằng các nước công nghiệp phát triển cao sẽ không đặt ra mục tiêu cứng để hạn chế khí thải nhà kính ở giai đoạn này.

Nay thì 'Lộ trình Bali' mở ra quá trình đàm phán hai năm nhằm thỏa thuận về mục tiêu về hạn ngạch khí thải để thay thế cho những gì ghi trong nghị định thư Kyoto.

Bà Paula Dobriansky, trưởng phái đoàn Mỹ nói:

"Tôi nghĩ chúng ta đã đi qua được một quãng đường dài để tới được vị trí này,"

"Hoa Kỳ cam kết mạnh mẽ cho các nỗ lực này và chỉ muốn đảm bảo chắc chắn rằng chúng ta sẽ hành động cùng nhau."

Căng thẳng tới phút chót

Sự chấp nhận của Hoa Kỳ chỉ đến vài phút sau khi nước này ngỏ ý muốn bác bỏ thỏa hiệp, hành động trước đó đã khiến các đại biểu trong phòng hội nghị la ó.

Hoa Kỳ là mục tiêu công kích của các
nhà hoạt động vì môi trường

Ông Rachmat Witoelar, Bộ trưởng Môi sinh Indonesia nói:

"Đây là một bước đột phá, một cơ hội thực sự để cộng đồng quốc tế tranh đấu thành công để hạn chế biến đổi khí hậu."

EU trước đó cũng bác bỏ văn bản thỏa hiệp với các nước đang phát triển bao gồm cả Trung Quốc.

Những nước này muốn Phương Tây cam kết có nhiều hành động hơn trong việc chuyển giao các công nghệ sạch sang các nước đang phát triển.

Các nhà quan sát kể về những cảnh đầy xúc động trong phòng hội nghị, kể cả chuyện quan chức cao cấp nhất của LHQ vể khí hậu, ông Yvo de Boer phát khóc vì bị Trung Quốc cáo buộc vi phạm quy chế hội nghị.

Sau khi đạt được thỏa thuận cuối cùng, phòng hội nghị rộn lên tiếng hoan hô và vỗ tay.

Theo BBC