itaexpress / Tin ITA / Thế giới / Tin tức / Thổ Nhĩ Kỳ ném bom bắc Iraq

Thổ Nhĩ Kỳ ném bom bắc Iraq

Lính Thổ Nhĩ Kỳ đã có mặt ở vùng biên

giới với Iraq từ hồi tháng Mười

Tin tức cho hay nhiều chiến đấu cơ của Thổ Nhĩ Kỳ đã ném bom các căn cứ nghi là của phiến quân người Kurd ở miền bắc Iraq.

Các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ nói các máy bay quân sự đã tấn công các mục tiêu của Đảng Công Nhân Người Kurd (PKK) ở các khu vực sát biên giới.

Tuy nhiên, các quan chức ở miền bắc Iraq nói các máy bay đã tấn công trúng một số khu làng. Tin tức chưa được kiểm chứng nói có một phụ nữ đã thiệt mạng

Phó thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ nói rất có thể trong vài tuần tới sẽ có thêm các cuộc tấn công chống "khủng bố".

Ông Cemil Cicek nói với hãng thông tấn quốc gia Anatolia rằng "Chúng tôi, với vai trò chính phủ, quyết tâm quét sạch rắc rối này ra khỏi đất nước."

Ông Cicek cũng kêu gọi các tay súng người Kurd hãy hạ vũ khí và trở về nhà.

Trong những tháng gần đây, Thổ Nhĩ Kỳ thường xuyên tấn công PKK bên trong Iraq, nhưng đây là lần đầu tiên Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng không lực ở bên ngoài lãnh thổ.

Các cuộc tấn công trước đó thường sử dụng pháo hoặc trực thăng.

"Chiến dịch toàn diện"

Máy bay Thổ Nhĩ Kỳ nhắm vào một số mục tiêu ở các địa điểm khác nhau thuộc miền bắc Iraq. Kênh truyền hình tư nhân Thổ Nhĩ Kỳ nói có "nhiều máy bay" tham gia, với con số khoảng từ 20 tới 50 chiếc.

Phía quân đội nói máy bay đã đánh vào vùng Zap, Hakurk và Avasin cùng các khu vực thuộc vùng núi Kandil.

Các tường thuật nói sau khi kết thúc vụ không kích ban đêm, đạn pháo tiếp tục được bắn đi từ thị trấn Cukurca của Thổ Nhĩ Kỳ, vượt sang bên kia biên giới.

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ nói một "chiến dịch không kích toàn diện" đã được tiến hành từ lúc 0100 hôm Chủ Nhật (tức 2300 GMT Thứ Bảy).

Ankara có chính sách cứng rắn với PKK sau khi phía phiến quân có một loạt các vụ tấn công bên trong Thổ Nhĩ Kỳ.

Hồi tháng Mười, Quốc hội nước này đã biểu quyết cho phép quân đội tiến hành các chiến dịch tấn công sang Iraq để xử lý PKK.

Thế nhưng Iraq và Hoa Kỳ đã thúc giục Thổ Nhĩ Kỳ chớ nên thực hiện lời đe dọa.

Người ta cho rằng có khoảng 3000 thành viên PKK đóng tại miền bắc Iraq. Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc giới chức người Kurd địa phương là đã ủng hộ cho các thành viên này.

Theo BBC