Dân quân Iraq phớt lờ lệnh giải giáp
Giáo sỹ Hồi giáo cực đoan dòng Shia, Moqtada Sadr đã thách thức lời kêu gọi của chính quyền Iraq, muốn lực lượng Quân Đội Mehdi hùng mạnh của ông hạ vũ khí.
Một quan chức cao cấp của ông Sadr tại Basra là Hareth al-Ethari nói với BBC rằng vũ khí sẽ chỉ được giao nộp cho một chính phủ Iraq muốn chấm dứt sự chiếm đóng của Mỹ.
Các lực lượng an ninh đã nỗ lực tìm cách giành thành phố miền nam và các khu vực khác có đông người Shia sinh sống ra khỏi sự kiểm soát của Quân Đội Mehdi.
Cuộc giao tranh đã cướp đi sinh mệnh của ít nhất 200 người trên toàn lãnh thổ Iraq kể từ hôm Thứ Ba tới nay.
Máy bay của Hoa Kỳ dã tiến hành một số cuộc không kích tại Basra và nói họ nhắm vào các vị trí của phe dân quân.
Ít nhất có bảy người bị giết chết trong một cuộc không kích hồi đêm tại Basra.
Các nguồn tin Iraq nói số người thiệt mạng đều là thường dân, nhưng Hoa Kỳ chưa xác nhận tin này.
Hôm Thứ Sáu, máy bay Hoa Kỳ đã ném bom khu quận Sadr City ở Baghdad, nơi đã xảy ra một số vụ bạo lực nghiêm trọng nhất.
Cũng trong Thứ Sáu, Thủ tướng Nouri Maliki trao thêm 10 ngày cho hạn chót để Đội Quân Mehdi hạ vũ khí, đổi lấy phần thưởng tiền bạc.
Theo BBC
Tin đã đăng
- Hội nghị thượng đỉnh Arab bị tẩy chay
- Zimbabwe chuẩn bị bầu cử
- Ban hành giới nghiêm ở Baghdad
- Anh và Pháp giúp trẻ ở châu Phi
- Bush gọi điện để nói về Tây Tạng
- Quân đội Iraq đánh mạnh ở Basra
- Thủ tướng Pakistan hứa thả quan tòa
- 4000 lính Mỹ thiệt mạng tại Iraq
- Hamas và Fatah chịu đàm phán
- Mưa lớn hoành hành ở miền trung nước Mỹ