itaexpress / Tin ITA / Thế giới / Tin tức / LHQ: Miến Điện tiêu diệt ít nhất 31 người

LHQ: Miến Điện tiêu diệt ít nhất 31 người

Đàn áp biểu tình tại Miến Điện đã gây

nhiều phản đối trên thế giới

Đại diện nhân quyền LHQ, Paulo Sergio Pinheiro, cho rằng nhà cầm quyền Miến Điện đã tiêu diệt ít nhất 31 người trong đợt đàn áp biểu tình năm nay.

Ông Pinheiro cho biết ông đã chuyển cho Miến Điện danh sách gồm 16 người đã bị giết, bên cạnh đó còn có 15 người khác được nhà nước Miến Điện xác nhận đã thiệt mạng.

Ông nói con số mà nhà nước Miến Điện công bố sau biến động này có thể "thấp hơn nhiều so với thực tế."

Trước đó, tổ chức Human Rights Watch công bố một báo cáo chi tiết về đợt đàn áp biểu tình này.

Tổ chức này cho biết ít nhất 20 người đã thiệt mạng khi lính Miến Điện xả súng vào đám đông biểu tình, nhưng kết luận rằng tổng số người thiệt mạng có thể cao hơn rất nhiều.

Dựa vào những cuộc phỏng vấn hơn 100 nhân chứng, báo cáo của Human Rights Watch mô tả chi tiết những vụ đánh đập, bắt người hàng loạt và tra tấn tù nhân tại Miến Điện.

Báo cáo này cũng nói rằng con số những người bị giam lớn hơn con số mà chính phủ Miến Điện công bố.

Ông Pinheiro, người đã tới Miến Điện hồi tháng trước, nói rằng hơn 600 người hiện vẫn đang bị chính quyền giam giữ và 74 người khác vẫn đang trong diện mất tích.

'Chết khi bị giam'

Trong một báo cáo sẽ được trình bày trước Hội đồng bảo an Liên hiệp quốc tuần sau, ông Pinheiro cho biết ông đã nhận được những thông tin cho thấy số người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình chống chính phủ nhiều gấp đôi so với con số mà chính phủ Miến Điện công nhận trước đây.

Ông nói: "Một số nguồn tin về số người thiệt mạng cho thấy chính quyền đã công bố con số thấp hơn nhiều so với thực tế."

"Việc lực lượng thực thi luật pháp dùng vũ lực từ ngày 26 đến 29 tháng 9 năm 2007 tại Miến Điện không phù hợp với những nguyên tắc căn bản trong luật pháp quốc tế."

Theo ông, các nhà hoạt động chính trị và nhân quyền là mục tiêu của nhà cầm quyền Miến Điện và rằng những người bị bắt giam đã bị đối xử một cách tàn ác và thiếu nhân tính."

Ông cho biết ông đã bày tỏ quan ngại với các lãnh đạo quân sự Miến Điện và kêu gọi họ trao trả thi hài của những người thiệt mạng cho gia đình nạn nhân để chôn cất.

Các nguồn tin cho rằng ít nhất 3.000 người đã thiệt mạng khi giới chức Miến Điện đàn áp một cuộc biểu tình hồi năm 1988.

Theo BBC