itaexpress / Tin ITA / Thế giới / Tin tức / Ngoại giao khẩn cấp ở Kabul

Ngoại giao khẩn cấp ở Kabul

EU và UN tích cực triệt hạ các khu

trồng thuốc phiện ở Afghanistan.

Giới chức ngoại giao ở Afghanistan tiếp tục tích cực hoạt động ngăn nước này trục xuất hai quan chức ngoại giao cao cấp người nước ngoài.

Hai người đó làm việc ở Kabul, bị cáo buộc trở thành mối nguy cho an ninh quốc gia.

Một người là nhân viên cao cấp của Liên hiệp quốc, người Anh Mervyn Patterson; người kia là quyền lãnh đạo phái đoàn EU ở Afghanistan, người Ai-len Michael Semple.

Họ bị trục xuất sau các cáo buộc đã nói chuyện với lực lượng Taleban ở tỉnh Helmand, miền nam Afghanistan.

Chính phủ Afghanistan nói hai ông phải rời Afghanistan vào thứ Năm, và theo tin thì UN đã đặt vé máy bay.

Phát ngôn nhân cho tổng thống Afghanistan, Homayun Hamidzada nói các đồng nghiệp người Afghanistan của hai người này bị bắt và điều tra.

Phóng viên BBC ở Kabul, Alastair Leithead nói hai ông được coi là chuyên gia đáng kính nể về văn hóa Afghanistan, lẫn ngôn ngữ và các vấn đề sắc tộc, từng sống và đi lại nhiều năm ở đây.

Theo phóng viên thì quyết định trục xuất nhiều khả năng phát xuất từ phủ tổng thống.

Ông Karzai đi thăm Pakistan vào hôm nay, cho nên nhiều khả năng chuyện đàm phán sẽ chỉ tập trung vào việc tái cấp chiếu khán cho họ sau vụ việc mà Liên hiệp quốc gọi là hiểu lầm, phóng viên cho biết thêm.

Hai ông từng đến tỉnh Helmand, ở miền nam Afghanistan, tại thị trấn Musa Qala, mà gần đây quân liên hiệp Anh và Afghanistan mới lấy lại từ tay Taleban.

Phóng viên cho biết bộ nội vụ được thông báo về chuyến đi này, nhưng các cơ quan khác của chính phủ Afghanistan không đồng ý về một số đối tượng gặp gỡ.

Phát ngôn nhân cho UN ở Afghanistan, Aleem Siddique, phủ nhận có chuyện gặp các chiến binh Taleban.

Theo BBC