itaexpress / Tin ITA / Thế giới / Tin tức / Lãnh đạo người Kurd lên án Thổ Nhĩ Kỳ

Lãnh đạo người Kurd lên án Thổ Nhĩ Kỳ

Hơn hai ngàn người đã phải sơ tán

vì các cuộc oanh tạc của Thổ Nhĩ Kỳ

Chủ tịch của khu vực người sắc tộc Kurd sinh sống ở mạn bắc của nước Iraq đã cãnh báo Thổ Nhĩ Kỳ là phải ngưng ngay các vụ oanh kích nhắm vào các vị trí cùa phiến quân người Kurd trong vùng biên giới.

Ông Massoud Barzani nói rằng ông đã "cực lực lên án" các vụ oanh kích này, mà theo ông đã giết hại thường dân.

Các máy bay phản lực của Thổ Nhĩ Kỳ đã thực hiện ba vụ oanh kích nhắm vào các vị trí của người Kurd trong vòng tám ngày vừa qua.

Thổ Nhĩ Kỳ đã cáo buộc các phiến quân thuộc đảng Kurdistan Workers' Party (PKK) là đã tung ra các cuộc tấn công nhắm vào Thổ Nhĩ Kỳ từ các căn cứ của họ trên đất Iraq.

Ankara đã chấp thuận các cuộc hành quân vượt qua biên giới để đánh vào các căn cứ của PKK hồi tháng tám với lý do là chính phủ Iraq và Hoa Kỳ không có làm gì để ngăn các vụ tấn công này.

Chính thức phản kháng

Trong một cuộc họp báo tại thành phố Suleimaniya ở phía bắc của Iraq, ông Barzani nói rằng "Các vụ ném bom nhắm vào các khu vực an toàn có đông dân chúng sinh sống"

Ông nói thêm : "Nhiều người đã bị thiệt mạng hoặc bị thương. Chúng tôi đã tham khảo ý kiến của tổng thống Iraq ông Jalal Talabani và chúng tôi sẽ tiếp tục tham khảo ý kiến của các phe phái liên hệ để chấm dứt các vụ xăm luợc và pháo kích vào làng mạc của chúng tôi."

Tổng thống Talabani - bản thân là một người sắc tộc Kurd - đã đứng bên cạnh ông Barzani khi ông đọc bản lên án Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông Talabani nói rằng chính phủ Iraq đã chính thức phản kháng Thổ Nhĩ Kỳ , tuy nhiên ông nói thêm là ông không muốn tình thế căng thẳng hơn lên.

"

Chúng tôi sẽ tham khảo ý kiến của các phe phái liên hệ để chấm dứt các vụ xăm luợc vào làng mạc của chúng tôi

Massoud Barzani

"

Phái viên BBC Humphrey Hawkesley có mặt tại Baghdad cho biết đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Iraq đã được triệu tới bộ ngoại giao để nghe lời than phiền chính thức.

Có tới 10 người đã bị thiệt mạng trong các vụ oanh kích này, tuy nhiên không rõ họ là phiến quân hay là dân thường. Có tới hơn hai ngàn người đã chạy đi lánh nạn khi các vụ oanh kích xảy ra.

Hoa Kỳ hậu thuẫn

Phát ngôn nhân Tòa Bạch Ốc cho biết trong một cuộc điện đàm với Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ ông Recep Tayyip Erdogan hôm thứ Hai, Tổng thống Hoa Kỳ George W Bush đã lập lại rằng ông hậu thuẫn cho các cuộc hành quân của Thổ Nhĩ Kỳ chống lại phiến quân PKK.

Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ Gordon Johndroe nói rằng các nhà lãnh đạo đã bàn về "tầm quan trọng của Hoa Kỳ, Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq hợp tác với nhau để đối phó với tổ chức PKK".

PKK - một tổ chức bị Hoa Kỳ, EU và Thổ Nhĩ Kỳ coi là môt tổ chức khủng bố - được cho là đã quy tụ được ba ngàn tay súng ẩn núp tại Iraq.

Từ mấy chục năm nay, họ đã chiến đấu để giành một vùng đất riêng cho họ, tách rời khỏi Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo BBC