Phủ tổng thống Iraq cho hành quyết 'Ali hóa chất'
Phủ tổng thống Iraq chuẩn thuận việc hành quyết ‘Ali hóa chất’, một cựu lãnh đạo và người họ hàng với ông Saddam Hussein.
Ông ta bị kết án tử hình vì phạm tội diệt chủng do đã giết cả trăm nghìn người Kurd trong chiến dịch Anfal năm 1988 ở Bắc Iraq.
Tên thật là Hassan al-Majid – người này còn được gọi là ‘Ali hóa chất’ vì đã cho dùng hơi độc để giết thường dân Kurd.
Ban đầu ông ta bị kết án tử hình tháng Sáu năm ngoái nhưng các rắc rối về pháp lý đã khiến vụ việc bị hoãn.
Hai ngày trước, phủ tổng thống Iraq đã chuẩn thuận lệnh thi hành án sẽ được thực hiện trong vòng 30 ngày.
Cùng với ông ta còn có hai quan chức cao cấp của chính quyền Saddam cũ: Hussein Rashid al-Tikriti, cựu chỉ huy cao cấp của quân đội, và cựu bộ trưởng quốc phòng Sultan Hashem.
Phủ tổng thống Iraq gồm Tổng thống Jalal Talabani và hai phó tổng thống chưa quyết định việc có để cho hai ông al-Tikriti và Hashem chịu hình phạt treo cổ hay không.
Phóng viên BBC Jim Muir ở Baghdad cho hay hai người này chưa rõ về số phận được cho sống hay phải chết của họ.
Cả ba hiện đang bị quân Mỹ giữ, đã từng có khả năng bị treo cổ vào tháng 10 năm ngoái.
Nhưng người ta hoãn lại sự việc vì nhân vật Hashem vốn có uy tín trong giới Hồi giáo Sunni.
Chiến dịch Anfal năm 1988 được chính quyền Saddam Hussein cho là để diệt trừ phong trào ly khai của người Kurd nhưng việc dùng hơi ngạt đã khiến nhiều nghìn thường dân bị chết.
Phía Kurd cho rằng con số thường dân thiệt mạng khi đó là 180 nghìn.
Theo BBC
Tin đã đăng
- Lính Thổ rút khỏi Iraq
- Kenya đạt thỏa thuận chia quyền hành
- Hoàng tử Harry tham gia đánh Taleban
- Mỹ lên tiếng về chiến dịch của Thổ ở Iraq
- Phiến quân Columbia thả con tin
- Nga có thể đồng ý trừng phạt Iran
- Hai ứng viên Dân chủ 'đụng độ'
- Thảo luận Kenya bị tạm ngưng
- Giao hưởng New York diễn ở Bắc Hàn
- Bộ trưởng quốc phòng Mỹ thăm Ấn Độ