itaexpress / Tin ITA / Việt Nam trong mắt tôi / Góc nhìn du khách / Hà Nội có "thiên đường" giải trí

Hà Nội có "thiên đường" giải trí

Tái hiện cảnh sinh hoạt ở phố cổ HN trong khu phố cổ Baoson Paradise

Nằm trên khu vực đô thị mới Lê Trọng Tấn trên đường Láng - Hoà Lạc, cách trung tâm thủ đô 12km, Công viên du lịch giải trí Thiên đường Bảo Sơn (Baoson Paradise) được xây dựng với số vốn khoảng 100 triệu USD, bao gồm hai phân khu lớn.

Ngày 10.1, Baoson Paradise đánh dấu sự kiện khai trương giai đoạn I bằng hoạt động "Tháng giao lưu văn hoá hữu nghị Việt - Trung" và "Lễ hội hoa đăng" với màn bắn pháo hoa 15 phút.

"Thiên đường" 20ha

Khu bảo tồn và khai thác các giá trị văn hoá gồm: Khu làng nghề truyền thống - giới thiệu bàn tay vàng của nghệ nhân VN tạo ra các sản phẩm đặc sắc từ mây, tre, đá, sừng, thêu tay...; một khu phố cổ được tái hiện với hơn 20 căn nhà liền kề, thể hiện cuộc sống sinh hoạt của người dân Hà thành cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20. Khu ẩm thực và biểu diễn nghệ thuật cổ truyền; đình làng, nhà cổ của người Việt, nhà sàn của người miền núi cũng được tái hiện và bảo tồn ở đây.

Phân khu công viên giải trí nổi bật với "Thế giới đại dương" - được xây dựng trong 2 quả núi nhân tạo, sẽ trưng bày 2.000 loại cá sống của các châu lục như cá mập, cá đuối, cá heo, hải cẩu, sư tử biển... và nhiều loại san hô và sinh vật biển quý hiếm. Khu giải trí đa năng gồm nhiều trò chơi như đu quay, thám hiểm vũ trụ, đua ôtô điện, du thuyền cảm giác mạnh, tàu hoả lắc lư; đu văng; khu nhà ma...

Phòng chiếu phim 4 chiều có 48 chỗ ngồi. Du khách có thể thăm vườn thượng uyển với khoảng 500 loại lan quý của VN và Đông Nam AÁ, vườn bướm và bảo tàng bướm, tượng Phật Di Lặc cao 20m và tượng 12 Phật La Hán, nhiều hồ nước với tượng đài rồng ấp trứng, rồng và phượng... Khu vui chơi còn có hệ thống bể bơi, cầu trượt, bể sục. Nơi đây sẽ thường xuyên biểu diễn chương trình đặc biệt do nghệ sĩ Trung Quốc Đào Xuân - 1 trong 3 đạo diễn làm nên chương trình khai mạc Olympic Bắc Kinh vừa qua - xây dựng kịch bản và đạo diễn.

Tháng giao lưu văn hoá Việt - Trung

Lễ khai mạc tháng giao lưu văn hoá Việt - Trung còn là lễ phát động 2 triệu chữ ký hướng tới đại hội thể thao Châu AÁ trong nhà. Trong tháng giao lưu này, Baoson Paradise phối hợp với Cty TNHH nghệ thuật đèn màu Thiên Tinh (TP.Tự Cống, Trung Quốc) trình diễn 35 tổ đèn được phóng tác theo các sự tích, di tích, câu chuyện nổi tiếng của VN và Trung Quốc...

Tâm điểm của lễ hội hoa đăng có lẽ là tổ đèn "Trung Việt cát tường" với hình tượng rồng gặp phượng (rồng dài 100 mét, phượng cao 30 mét). Bên cạnh đó còn có đoàn nghệ thuật của tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) thường xuyên trình diễn các tiết mục đặc sắc phục vụ khách du lịch.

Phía VN sẽ có các hoạt động: Triển lãm thư pháp tiền vệ và biểu diễn hành vi thư pháp; đêm nhạc Ngọc Đại và nhóm Linh Dung (26.1); Đêm diễn thơ của nhà thơ Vi Thùy Linh (27.1); Hội thi thổi cơm của huyện Đông Anh; múa rối cạn của nghệ nhân Phạm Văn Bể (phường rối Tế Tiêu, Hà Tây); lễ hội múa rắn; hội thi trò chơi dân gian pháo đất của Thái Bình; lễ hội cồng chiêng Hoà Bình; lễ hội thả chim; các tiết mục biểu diễn võ thuật cổ truyền của Trường võ thuật Bảo Long. Khu vực trước cửa công viên sẽ có chợ sinh vật cảnh.

Tại đây, đêm giao thừa (25.1) và đêm 14.2 (lễ hội Valentine), Baoson Paradise sẽ tổ chức bắn pháo hoa (trong khoảng 15 -20 phút).

Trương Hoàng