itaexpress / Tin ITA / Việt Nam trong mắt tôi / Góc nhìn du khách / Về Châu Đốc đi chợ “si-đa”

Về Châu Đốc đi chợ “si-đa”

Từ lâu, chợ Châu Long (phường Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) được xem là chợ đồ cũ lớn nhất miền Tây. Chợ Châu Long không chỉ cung cấp hàng sỉ cho các mối lái ở nhiều tỉnh khu vực phía Nam mà còn là nơi thu hút khách du lịch đến mua sắm mỗi khi ghé thăm TP Châu Đốc.

Nhín chút thời gian dạo một vòng quanh chợ “si-đa” này, du khách sẽ có những trải nghiệm đầy bất ngờ và thú vị.

Thoạt nghe có vẻ hơi ghê ghê, nhưng thực tế chợ “si-đa” (chợ đồ si) là tên gọi chỉ những hàng hóa như quần áo, túi xách, giày dép đã qua sử dụng. Theo tâm lý chung, người ta rất ngại xài lại đồ cũ. Thế nhưng, giới bình dân đều hiểu rằng, với “công nghệ” giặt tẩy và cách tân trang của các chủ cửa hàng thì một bộ đồ cũ đã trở thành mới. Do vậy, họ sẽ có cơ hội mua sắm bộ cánh với giá cực rẻ. Mua gì có nấy Đến với chợ đồ si Châu Long, người ta tha hồ lựa chọn cho mình quần, áo, giày, dép, nón, túi xách, bóp da, dây nịt, mắt kính, thú nhồi bông… với mức giá khá “mềm”. Các mặt hàng nơi đây là hàng đã qua sử dụng, có xuất xứ từ các nước Thái Lan, Campuchia, Hàn Quốc, Trung Quốc và một số nước Tây Âu, Bắc Mỹ với nhiều kiểu dáng mới lạ so với các loại hàng hóa trong nước.

Đặc biệt, những ai yêu thích hàng hiệu của các hãng nổi tiếng trên thế giới, như: Channel, Polo, Emporior Armani, Edwin, Boss… đều có thể thoải mái lựa chọn. Bởi giá cả của hàng si thấp hơn mấy lần so với hàng mới sản xuất. Chị Phan Thị Bích Hiền, người dân ngụ xã Đa Phước (An Phú) chia sẻ: “Mỗi khi có dịp đi Châu Đốc, tôi đều tranh thủ ghé chợ Châu Long để lựa chọn. Nếu chỉ mua sắm đồ mới thì vài tháng tôi mới sắm được cái áo, chiếc quần. Còn với việc mua đồ si thì tôi có thể tự do mua sắm thỏa thích mà chỉ tốn nhiều lắm vài trăm ngàn đồng. Điều thú vị nhất đối với tôi khi đến chợ đồ si là chỉ với vài chục ngàn đồng tôi đã có một chiếc áo vest để diện nơi công sở”.

Dạo quanh một vòng chợ, khách hàng có thể so sánh các mặt hàng và giá cả để lựa chọn. Một chiếc áo thun, sơ mi, quần short nam, nữ có giá từ 10.000 - 50.000 đồng. Còn áo khoác, váy, giày dép, túi xách, kính râm có nhiều loại giá từ 50.000 đồng đến vài trăm ngàn đồng. Một chủ tiệm cho biết, sau khi mua hàng từ nước ngoài về, họ sẽ giặt sạch lại, sau đó phân loại.
Nếu mặt hàng nào còn mới hoặc còn nhãn mác (hàng lỗi mốt) thì bán có giá hơn một chút; hàng nào hơi cũ thì bán với mức giá 20.000 – 30.000 đồng; còn hàng bị sứt chỉ, dính bẩn tí xíu hoặc ngã màu thì bán với giá từ 10.000 - 15.000 đồng. Bên cạnh đó, các cửa hàng còn bán thêm các hàng mới, như: Áo thun Thái Lan, quần jean Tommy, Polo, dây nịt Emporior Armani, bật lửa USA, bóp da cá sấu, va-ly kéo với mức giá chỉ vài trăm ngàn đồng đến vài triệu đồng. Bán hàng thời @ Chợ đồ si Châu Long đông đúc quanh năm, người và xe ra vào nườm nượp, nhưng đông nhất không phải là khách hàng mua lẻ mà chính là những bạn hàng đến từ các tỉnh miền Tây như: Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau và cả TP. Hồ Chí Minh. Chị Bùi Thị Pha, một chủ cửa hàng lớn tại chợ, chia sẻ: “Mỗi ngày, cửa hàng tôi mở cửa từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối. Thời điểm Tết Nguyên đán đến Vía Bà Chúa Xứ núi Sam, khách du lịch ghé tham quan, mua sắm rất đông, cửa hàng tôi tiếp đến vài trăm lượt khách mỗi ngày, còn bình thường chủ yếu là bán sỉ cho các mối lái ở các tỉnh lân cận. Người mua chỉ cần đến xem hàng vài lần, ưng ý hàng nào thì có thể điện thoại đặt hàng, chúng tôi đều giao đến tận nơi, còn tiền thì chỉ việc chuyển khoản”. Với cách thức làm ăn tiện lợi như trên, hàng trăm cửa tiệm tại chợ Vĩnh Mỹ đã tiêu thụ được lượng hàng khá lớn, có khi vài tấn hàng mỗi ngày. Bên cạnh cách thức làm ăn theo kiểu truyền thống, một số bạn trẻ ngày nay còn kinh doanh đồ si qua kênh bán hàng online. Với việc cung cấp thông tin về hàng hóa, trình bày các mẫu hàng trên mạng, nhiều khách hàng ở xa có thể tham khảo trước khi mua sắm. Anh Nguyễn Minh Hiếu (An Phú), người thành lập trang web medosi.vn, chia sẻ: “Do gia đình tôi có truyền thống kinh doanh đồ si hàng chục năm qua nên tôi luôn muốn giới thiệu đồ si Châu Đốc đến nhiều địa phương khác. Với việc sáng lập medosi.vn, chúng tôi sẽ chia sẻ những kinh nghiệm lựa chọn, mua sắm và sử dụng quần áo si, cách phối đồ để đảm bảo tính thời trang. Từ đó, khơi gợi nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng và đặt hàng qua mạng. Sau khi tiếp nhận thông tin, chúng tôi sẽ chuyển hàng tận nơi. Đặc biệt, với những ai mê kinh doanh đồ si, có thể tham gia chương trình ưu đãi “bán hàng không cần vốn” của chúng tôi”. Theo TRÚC PHA (Báo An Giang)