itaexpress / Tin ITA / Đời sống / Du học / ''Bán buôn'' trên thị trường du học

''Bán buôn'' trên thị trường du học

Các đối tác

Họ ngồi đối diện nhau quanh một chiếc bàn, từng đôi một hoặc hai đôi với chiếc máy tính xách tay. Một bên là những người tiếp thị các sản phẩm du học đa dạng, một bên đi tìm hiểu, lắng nghe để rồi nếu thỏa thuận sẽ đi đến việc ký kết các hợp đồng đưa người đi du học.

“Giống như cung cách bán buôn trên thương trường, một đằng đi bán, còn một đằng đi mua. Nhưng bán ở đây là giới thiệu những môi trường giáo dục tốt để người mua đem về cho du học sinh”, bà Đào Thị Liên Hương - giám đốc Công ty IEC Quốc Anh (Hà Nội) - nói. Hình ảnh ấn tượng ấy vừa diễn ra tại hội chợ du học quốc tế tổ chức ở Bắc Kinh (Trung Quốc) với đại diện 54 quốc gia trên thế giới tham dự.

Cứ 30 phút lại nghe một tiếng búa gõ báo hiệu kết thúc cuộc “mua bán” của một cặp đối tác, sau đó người đi “mua” lại tiếp tục chạy đi tìm một người “bán” khác mà họ đã hẹn với nhau từ trước qua mạng Internet. Mỗi cuộc “mua bán” như thế có hơn 500 cặp đối tác làm việc.

“Những người đi tìm hiểu về thị trường du học như chúng tôi phải tận dụng tối đa để trao đổi được với càng nhiều đối tác càng tốt”, ông Nguyễn Phương Thức - trưởng văn phòng đại diện Student Management Group của Mỹ tại VN - cho biết. Giám đốc tiếp thị của Abbotsford school - một trường trung học ở Canada - cho biết có thể đưa học sinh VN qua học cùng với giáo viên sang giảng dạy, như thế phụ huynh sẽ yên tâm hơn mà giáo viên có thêm kinh nghiệm giảng dạy.

Các nước Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản đã đưa học sinh sang học từ nhiều năm qua, kết quả thu được rất khả quan. Trường Cambridge Regional của Anh giới thiệu những chương trình học tiếng Anh trước khi vào ĐH với nhiều mô hình đào tạo hấp dẫn. “Hiện trường đang có 12 du học sinh VN theo học và chúng tôi hi vọng số du học sinh VN sẽ tăng lên trong vài năm tới”, bà Amina Wakefield - trưởng phòng quốc tế của trường - nói. Hệ thống các trường ĐH Mỹ thu hút sự chú ý của nhiều người với việc tạo điều kiện cho sinh viên có thể đi làm thêm 20 giờ/tuần từ các công việc trợ giúp trong trường hoặc bên ngoài xã hội... Hầu hết các trường đều có chế độ giảm học phí 20-30%, thậm chí 50% cho một sinh viên đi du học.

Nhiều hợp đồng đưa người đi du học đã được ký kết ngay sau cuộc “đàm phán” 30 phút. Student Management Group hằng năm đưa khoảng 300 học sinh - sinh viên VN sang học các nước, nhưng ông Thức tin tưởng số du học sinh sẽ còn tăng lên từ việc đi tiếp cận trực tiếp này. “Chúng tôi mong muốn làm một nhịp cầu giữa các đối tác để du học sinh có thêm nhiều cơ hội đến học tập ở những nước có nền giáo dục tiên tiến” - giám đốc phụ trách các đơn vị tiếp thị du học thuộc ICEF, bà Frauke Festersen, nói.

Hơn 10 năm qua, nhịp cầu ấy đã diễn ra thường xuyên tại nhiều quốc gia trên thế giới. 10 năm với những kết quả cụ thể cho thấy những hội chợ “bán buôn” trên thị trường du học thật sự cần thiết!