itaexpress / Tin ITA / Đời sống / Pháp luật / Doanh nghiệp tố cáo nhân viên lừa đảo

Doanh nghiệp tố cáo nhân viên lừa đảo

Báo Bảo vệ Pháp luật (BVPL) nhận được thông tin Công ty cổ phần Đầu tư Tân Đức (thuộc Tập đoàn Tân Tạo), đường Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, Long An tố cáo bà Ngô Thị Hồng Quế từng là nhân viên của công ty có hành vi lừa đảo, ép người dân bán nền đất tại khu tái định cư với giá rẻ nhưng sau đó chuyển nhượng cho người khác với giá cao ngất ngưởng để trục lợi. Vụ việc như sau:

Ông Nguyễn Tuấn Minh, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Tân Đức cho biết: Tháng 08/2004, bà Ngô Thị Hồng Quế được vào làm việc cho Công ty Cổ Phần KCN Tân Tạo và sau đó được điều chuyển làm việc tại Công ty Cổ phần Đầu Tư Tân Đức (thuộc Tập Đoàn Tân Tạo). Sau đó, bà Quế được bổ nhiệm lên Tổ trưởng tổ bồi Thường Giải phóng mặt bằng và tiếp tục được bổ nhiệm lên chức danh Phó Giám Đốc Hành chính - Nhân Sự. Tháng 11/2007, Công ty đã bán cho bà Quế căn nhà với giá ưu đãi trong khu dân cư Tân Đức. Trong suốt thời gian làm việc tại đây, Ban lãnh đạo công ty luôn tạo điều kiện thuận lợi để bà Quế làm việc và phát triển tốt nhất về mọi mặt.

Theo ông Minh cho biết: bà Quế sau đó đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân, lợi dụng chức vụ và chính sách tái định cư để ép người dân bán đất giá rẻ nhằm trục lợi cá nhân. Nghiêm trọng là bà Quế nắm rất rõ Điều lệ và Quy chế của Công ty quy định Nhân viên Phụ trách Tổ bồi thường - Giải phóng mặt bằng, thực hiện công tác đền bù, tái định cư không được mua bán trên nền đất, dưới bất kỳ hình thức nào. Thế nhưng, trong thời gian làm tổ trưởng Tổ bồi thường - Giải phóng mặt bằng phụ trách công tác đền bù, tái định cư khu công nghiệp và khu dân cư Tân Đức, bằng thủ đoạn làm sẵn hồ sơ, giấy tờ bà Quế đã cả gan ép hộ ông Trần Văn Phé và Bà Trần Thị Nhâm chuyển nhượng 2 nền tại lô nền số 07-I-1b và lô 08-I-1b , đường 1A, Khu tái định cư Khu công nghiệp - Dân cư - Dịch vụ Tân Đức với giá 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng) trên một nền. Đây là 2 nền có vị trí đắc địa, giá trị hơn hẳn các nền khác. Chỉ đến bà Quế chuyển nhượng lại cho bà Đỗ Thị Mỹ Hằng ở quận 5, TP. Hồ Chí Minh với giá cao ngất ngưởng 930.000.000 đồng vợ chồng ông Phé bà Nhâm mới biết mình bị lừa.

Thông tin với báo chí, đại diện Công ty Tân Đức cho biết: Ngoài hộ ông Phé - bà Nhăm còn rất nhiều người cũng mắc “kẹt” vì bị bà Quế cùng một số cá nhân lợi dụng lòng tin, sự thiếu hiểu biết về chính sách tái định cư để trục lợi cá nhân. Đến nay, Công ty Tân Đức hiện thiếu khoảng 2000 nền tái định cư. Việc làm này không chỉ gây mất uy tín, thiệt hại nghiêm trọng cho Tập Đoàn Tân Tạo, Công ty cổ phần đầu tư Tân Đức mà còn là nguyên nhân dẫn đến thời gian qua người dân khiếu kiện kéo dài và tiến độ đền bù giải toả của dự án bị chậm trể.

Điều đáng nói là sau khi phát hiện những sai phạm của bà Quế, Ban lãnh đạo Công ty và công đoàn đã nhiều lần yêu cầu bà Quế làm kiểm điểm nhưng bà Quế luôn tìm cách vắng mặt. Không chỉ có hành vi vi phạm quy chế của Công ty, suy thoái đạo đức người lao động, bà Quế còn thường xuyên không hoàn thành công việc theo yêu cầu.

Rõ ràng, nếu không nắm rõ chính sách tái định cư của Công ty, lợi dụng sự kém hiểu biết của người dân liệu bà Quế có mua được đất với giá rẻ hơn 45 lần như vậy không? Những ai là người dân liên quan đến vụ thiếu 2000 nền tái định cư Công ty Cổ phần đầu tư Tân Đức? Việc làm sai trái, thiếu ý thức đạo đức, trách nhiệm trong công việc của bà Quế đến bao giờ được giải quyết dứt điểm?

Qua sự việc này giống lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng vi phạm đạo đức, thiếu tinh thần trách nhiệm, lợi dụng sự tín nhiệm của Công ty, một số thành viên của doanh nghiệp đã trục lợi cá nhân, làm mất uy tín của doanh nghiệp. Đồng thời, cũng là bài học cho không ít doanh nghiệp trong việc lựa chọn, tuyển dụng người.

Lương Văn - Báo Bảo Vệ Pháp Luật (Cơ quan của Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao)