itaexpress / Tin ITA / Đời sống / Phóng sự - Ký sự / Những cây dừa độc nhất vô nhị ở miền Tây

Những cây dừa độc nhất vô nhị ở miền Tây

Hiện cây dừa mẹ đẻ dừa con của ông Khải có rất nhiều người trong và ngoài tỉnh đến tham quan. Nhiều nghệ nhân chơi hoa kiểng từ tỉnh Bến Tre hỏi mua, nhưng ông không bán.

Cây dừa “hóa rồng” kỳ lạ ở Đồng Tháp

Đó là cây dừa trong vườn của ông Lê Văn Sĩ ở ấp 1, xã Mỹ Đông, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp (ảnh). Hình thù của hai chiếc lá tựa như hai con rồng đang uốn lượn rất đẹp mắt. Ông Sĩ cho biết cây dừa này tạo hình giống con rồng từ trước Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012 vừa qua. Một lần, trong dịp họp mặt gia đình, người con thứ ba của ông Sĩ ở thành phố Cao Lãnh về chơi, anh này thấy lạ giới thiệu cho một số người bạn. Sau đó, có một người chơi kiểng về hỏi mua cây dừa này với giá hai triệu nhưng ông Sĩ không bán mà muốn “để lại cho may mắn”.

Cây dừa mẫu tử ở Trà Vinh

Ông Phạm Tấn Khải ở ấp Giồng Giá, xã Hòa Minh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh đang sở hữu cây dừa có một không hai, độ khoảng bảy năm tuổi. Thay vì sẽ cho trái như các cây dừa thông thường từ mỗi nách tàu lá nhưng cây dừa này cứ mỗi nách tàu lá lại cho ra một cây dừa con. Hiện nay cây dừa này mang trên đọt hơn chục cây con. Theo ông Khải, cách đây khoảng bảy năm ông có trồng thêm hai cây dừa trong khu vườn nhà mình. Riêng cây dừa ở cạnh nhà khoảng bốn năm thì bắt đầu ra lưỡi mèo. Tuy nhiên, lưỡi mèo không ra bông mà nó cứ ngoằn ngoèo vì lớp yếm bao bọc, khi thoát ra được thì không phải là bông mà là một cây dừa con. Thấy lạ, ông cứ để nó tiếp tục ra gần chục cây dừa ở mỗi nách lá. Khi cây dừa con lớn độ bắp chân, ông chặt xuống và bổ ra thì thấy cây dừa con vẫn có củ hủ dừa như các cây dừa bình thường.
Hiện cây dừa mẹ đẻ dừa con của ông Khải có rất nhiều người trong và ngoài tỉnh đến tham quan. Nhiều nghệ nhân chơi hoa kiểng từ tỉnh Bến Tre hỏi mua, nhưng ông không bán.

Cây dừa 100 đọt ở Cần Thơ

Nhà hàng Hoa Sứ (phường Cái Khế, quận Ninh Kiều) sở hữu một cây dừa “độc” tại Việt Nam. Cây dừa có khoảng 100 đọt, cao gần bốn mét, đường kính to bằng bốn vòng gang tay và hơn 18 năm tuổi. Cây dừa có nguồn gốc từ Ấn Độ.
Ngoài một đọt chính và khoảng 100 đọt con, hiện chủ nhân của nó đã tách ra hàng chục đọt con để trồng thử nghiệm xem có phát triển như cây “mẹ” không. Theo kết quả thử nghiệm cho thấy chỉ có một trường hợp duy nhất sống sót, những trường hợp còn lại có thể sống đến sáu tháng thì chết. Hiện nay trường hợp sống sót là cây dừa “con” đã tám năm tuổi, được một đọt chính và chín đọt con. Riêng cây dừa “mẹ” đã trổ bông khoảng 10 lần nhưng không đậu trái.

Theo CAO