itaexpress / Tin ITA / Đời sống / Tin tức / Hàng chục nghìn cảnh sát sẽ “xuống đường”!

Hàng chục nghìn cảnh sát sẽ “xuống đường”!

Lực lượng CSGT được quán triệt quá

trình xử lý sẽ kết hợp với tuyên truyền

để người dân hiểu và chấp hành đội MBH.

Theo Đại tá Vũ Đỗ Anh Dũng- Phó cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông đường bộ và đường sắt (Cục CSGT), từ ngày 15/12, hàng chục nghìn cảnh sát bao gồm các lực lượng giao thông, cơ động, đặc nhiệm… sẽ đồng loạt “xuống đường” triển khai thực hiện việc bắt buộc đội mũ bảo hiểm.

Chỉ còn chưa đầy 10 ngày nữa là đến thời điểm toàn dân sẽ phải đội mũ bảo hiểm (MBH) khi ngồi trên mô tô xe máy tham gia giao thông trên các tuyến đường. Để chuẩn bị cho thời điểm này, Cục CSGT đã tham mưu cho Bộ Công an ra kế hoạch 75 về một số giải pháp cấp bách kiềm chế tai nạn giao thông và mới đây, ngày 28/11, là kế hoạch 5432 về thực hiện chủ trương đội MBH trên tất cả các tuyến đường.

Cụ thể, Cục đã có kế hoạch chỉ đạo lực lượng CSGT địa phương phối hợp các ngành, báo chí tuyên truyền mạnh về Luật giao thông đường bộ nói chung, đội MBH nói riêng. Đồng thời cử cán bộ trực tiếp đôn đốc, hướng dẫn các ngành phối hợp với các cơ quan đơn vị, tổ chức xã hội, doanh nghiệp tuyên truyền, vận động ý thức trách nhiệm chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông. Đã chỉ đạo CSGT địa phương huy động tối đa lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên các tuyến đường, quốc lộ.

Theo Đại tá Dũng, bắt đầu từ 15/12 sẽ có hàng chục nghìn cảnh sát bao gồm cảnh sát giao thông, lực lượng tăng cường như cảnh sát cơ động, cảnh sát đặc nhiệm và hàng chục nghìn người thuộc các lực lượng tổ tự quản, thanh niên xung kích… sẽ đồng loạt “ra quân”. Riêng tại Cục CSGT có 6 đơn vị với hơn 200 cán bộ sẽ tăng cường cho các địa phương, trong đó tạp trung cho các địa phương trọng điểm như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng…

Trước lo ngại về lượng người tham gia giao thông đông trong khi lực lượng CSGT hạn chế, Đại tá Dũng tỏ ra khá lạc quan khi cho rằng: Qua 2 tháng chỉ đạo lực lượng CSGT toàn quốc xử lý vi phạm đối với người điều khiển mô tô, xe máy trên các tuyến đường quốc lộ không đội MBH cho thấy nếu lực lượng CSGT làm nghiêm quyết liệt ngay từ đầu, trong xử lý sẽ kết hợp với tuyên truyền vận động và xử lý hành chính đối với trường hợp cố tình vi phạm thì người dân sẽ hiểu và chấp hành.

Do đó, vào cao điểm 15/12, lực lượng CSGT được quán triệt quá trình xử lý sẽ kết hợp với tuyên truyền để người dân hiểu và chấp hành. Đối với trường hợp quá đông người vi phạm sẽ tiến hành vừa nhắc nhở giải quyết, vừa xử lý cho phù hợp tránh ùn tắc nhất là các thành phố lớn, các tuyến phố trọng điểm.

Sư sãi, cô dâu, chú rể và người dân tộc không đội MBH khi đi mô tô, xe gắn máy cũng bị phạt  

Theo Cục CSGT, trước thắc mắc của các điạ phương về việc đội mũ mũ bảo hiểm từ ngày 15/12 đối với các trường hợp cụ thể như cô dâu, chú rể trong ngày cưới, các sư sãi, đối với phụ nữ người dân tộc (người Thái búi tóc trên đầu), mới đây, Bộ Công an đã có văn bản hướng dẫn cụ thể, trong đó nêu rõ: Tất cả các trường hợp nói trên khi tham gia giao thông bằng phương tiện mô tô, xe gắn máy trên các tuyến đường bắt buộc đội MBH, nếu không thực hiện đều là vi phạm, có thể xử lý theo quy định pháp luật.

Tuy nhiên Bộ Công an yêu cầu Công an các tỉnh, thành phố thời gian đầu cần tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận đồng đoàn thể xã hội, MTTQ Việt Nam, Hội Phật giáo, Hội Phụ nữ để mọi người dân chấp hành.

Theo VTC News