itaexpress / Tin ITA / Đời sống / Tin tức / Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Năng suất lao động của EVN quá thấp!

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Năng suất lao động của EVN quá thấp!

Trong buổi làm việc với Bộ Công thương vào chiều 2.10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tỏ ra không hài lòng khi Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có tới 67.000 lao động chỉ ghi chữ, thu tiền, còn năng suất lao động chỉ bằng 1/10 Singapore, bằng 3/4 Malaysia và chưa bằng 1/2 của Thái Lan.

Bản thân Chủ tịch Tập đoàn EVN Hoàng Quốc Vượng cũng phải thừa nhận năng suất lao động tại Tập đoàn còn quá thấp.

Ví dụ như tại Tổng công ty Điện lực HCM, năng suất lao động cao nhất hiện nay là 2,4 triệu kwh/người lao động. Trong khi đó, tại Malaysia là khoảng 2,9 triệu kwh/người lao động, tại Tập đoàn Tepco (Nhật Bản) là 7,5 triệu kwh/người lao động…

"Năng suất lao động của chúng ta không bằng họ là do yếu ở khâu nào? Là vì trình độ lao động, do hệ thống máy truyền tải công nghệ lạc hậu hay do biên chế gia tăng? Tôi được biết có chi cục điện lực, lãnh đạo trước khi nghỉ hưu nhận thêm hàng trăm nhân viên vào làm việc. Thử hỏi như thế thì làm sao năng suất lao động cao được?

Các anh phải báo cáo tôi, làm thế nào để trong thời gian rất ngắn thôi, nâng cao năng suất, không thể kéo dài được. Nếu cần công nghệ thì mua, nhưng tôi tin là người Việt Nam chúng ta cũng làm được. Tay nghề kỹ sư, công nhân phải nâng cao hơn. Còn phải giảm biên chế, nhưng giảm không phải là đẩy công nhân ra ngoài đường, mà bố trí làm việc khác cho phù hợp” - Thủ tướng nói với lãnh đạo EVN.

Từ câu chuyện của EVN, Thủ tướng cũng nhắc nhở chung các ngành khác phải xem xét, đánh giá lại năng suất lao động, chi phí, giá thành và hiệu quả hoạt động. Riêng EVN cần phải đẩy mạnh tái cơ cấu, nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

Thừa nhận những khiếm khuyết, chủ tịch EVN đã hứa với Thủ tướng sẽ triển khai nhiều giải pháp để nâng cao năng suất lao động của ngành trong thời gian tới.

Theo MTG