itaexpress / Tin ITA / Đời sống / Tin tức / Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: TP.HCM cần bàn cơ chế thủ tục cho từng dự án

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: TP.HCM cần bàn cơ chế thủ tục cho từng dự án

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc

với lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh.

Ảnh: Website Chính phủ.

3/12, tại thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt thành phố về tình hình nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2007 và phương hướng năm 2008.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng khẳng định: Thành phố Hồ Chí Minh cần thực hiện quyết liệt vai trò là đầu tàu kinh tế cả nước. Việc thực hiện hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2008 của thành phố Hồ Chí Minh có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với việc thực hiện thắng các mục tiêu chung trong kế hoạch 5 năm của cả nước. Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu những chỉ tiêu năm 2008 phải cao hơn so với báo cáo của thành phố đã đề ra, chẳng hạn như GDP tăng trên 13,5% (kế hoạch 12,7-13%)...

Trên tinh thần cần quán triệt sâu sắc kết luận của Bộ chính trị, Thủ tướng lưu ý lãnh đạo UBND thành phố cần bổ sung cập nhật qui hoạch và bàn cơ chế thủ tục cho từng dự án cụ thể, nhất là các tuyến giao thông trọng yếu thì chủ động thuê tư vấn nhằm đẩy nhanh xây dưng các dự án. Thủ tướng lưu ý thành phố cần chú trọng vào những ngành công nghệ cao, các ngành dịch vụ chất lượng cao như dịch vụ ngân hàng, tài chính, cho thuê bất động sản...

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cùng bàn bạc với lãnh đạo thành phố sớm triển khai các tuyến tàu điện ngầm, đường vành đai 3... tăng cường các giải pháp huy động vốn phục vụ cho phát triển kinh tế.

Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục quyết liệt thực hiện cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi để thu hút các dự án đầu tư nước ngoài. Tiến hành đồng bộ các hoạt động đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, chống ách tắc giao thông, tai nạn giao thông và đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, khuyến khích các hình thức liên doanh liên kết về đào tạo nguồn nhân lực, kiểm soát giá cả...

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì buổi làm việc với
lãnh đạo chủ chốt TP.HCM. (Ảnh: Phạm Cường)

Nhân dịp này, Thủ tướng cũng giải đáp và đồng ý kiến nghị của thành phố về điều chỉnh qui hoạch giao thông, phân cấp trong đầu tư xây dựng, xây dựng Khu đô thị cảng Hiệp Phước...

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các Bộ ngành TƯ cũng đã thảo luận nhiều giải pháp nhằm tập trung tháo gỡ giúp thành phố Hồ Chí Minh phát triển

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ rõ 4 yếu kém của TP.HCM 

Yếu tố làm hạn chế sự phát triển của TP.HCM là hạ tầng, đặc biệt là giao thông. Vấn đề này đã được thấy trước, có nỗ lực giải quyết, nhưng chuyển biến trong hai năm qua chưa nhiều. Metro, các tuyến đường vành đai, xuyên tâm đã được đề cập từ mấy năm trước, nhưng đến giờ chưa rõ việc chuẩn bị đầu tư, chưa có dự án.

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế vẫn còn chậm so với vai trò đầu tàu của nền kinh tế đất nước. Công nghệ cao tuy có bước phát triển nhưng chưa rõ nét, tỷ trọng quá nhỏ, công nghiệp điện tử, công nghệ phần mềm mới chiếm 4,5% tổng giá trị. Chưa rõ sản phẩm gì đại diện cho đất nước về công nghệ cao. Dịch vụ giá trị gia tăng cao, như khách sạn cao cấp, sàn giao dịch công nghệ còn thiếu.

Về nguồn nhân lực, TP là trung tâm tài chính của cả vùng, cả nước, thị trường chứng khoán đang phát triển nhưng thiếu người hiểu biết chứng khoán đã qua đào tạo. Việc đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao của các tập đoàn là thách thức.

Về cải cách hành chính, TP có nhiều cố gắng nhưng so với yêu cầu chưa đáp ứng được, thủ tục hành chính vẫn gây cản trở, làm chậm phát triển. Chẳng hạn, khách sạn cao cấp đang thiếu nhưng muốn xin cấp phép một dự án không dễ, vướng quy hoạch, thủ tục.

Thủ tướng chỉ đạo, trong năm bản lề 2008, TP phải hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu đặt ra cho năm 2010, đề ra chỉ tiêu cho năm 2009, 2010 quyết liệt hơn. Nếu cả nước đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 9% cho năm tới, thì TP phải đạt 13,5%. Đề nghị lấy tiếp tục lấy chủ đề năm là cải cách hành chính.

Theo Thủ tướng, để đẩy nhanh việc xây dựng các công trình giải toả ách tắc giao thông, có thể thuê tư vấn nước ngoài lập dự án. Đối với mỗi dự án cần có phương án dùng nguồn vốn đi cùng cơ chế, chính sách cụ thể.

Đối với vấn đề đất đai trong dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm gây thắc mắc trong dư luận gần đây, Thủ tướng chỉ đạo TP kiểm tra lại và báo kết luận với Thủ tướng. (Phạm Cường)

Theo TTXVN