itaexpress / Tin ITA / Đời sống / Tin tức / Việt Nam-Nhật Bản ký Hiệp định Đối tác kinh tế

Việt Nam-Nhật Bản ký Hiệp định Đối tác kinh tế

Ngoại trưởng Nhật Bản Hirofumi Nakasone và Bộ trưởng Công thương Việt Nam Vũ Huy Hoàng trao đổi văn kiện sau khi ký. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Ngày 25/12, được sự ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ hai nước, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng và Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Hirofumi Nakasone đã ký Hiệp định Đối tác kinh tế Việt Nam-Nhật Bản (VJEPA).

VJEPA là một thoả thuận song phương mang tính toàn diện bao gồm các lĩnh vực như thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh, di chuyển lao động, hợp tác về tiêu chuẩn kỹ thuật... Hiệp định sẽ khuyến khích hoạt động hợp tác kinh tế, trao đổi thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Nhật Bản, qua đó phát huy hiệu quả các tiềm năng và lợi thế của hai nước trong mối tương quan chung với nền kinh tế khu vực và thế giới.

Trong 10 tháng đầu năm 2008, kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt 14,4 tỷ USD và dự kiến cả năm sẽ đạt hơn 16 tỷ USD, cao hơn nhiều so với mục tiêu đạt 15 tỷ USD vào năm 2010 mà lãnh đạo Việt Nam đề ra.

Công bố báo chí được đưa ra sau lễ ký kết nhấn mạnh việc triển khai VJEPA sẽ góp phần đưa mối quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa chính phủ, các doanh nghiệp và người dân hai nước lên một bước phát triển mới, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện mục tiêu hướng tới quan hệ đối tác chiến lược vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á mà lãnh đạo hai nước đã đề ra từ năm 2006. Hai bên sẽ nỗ lực tối đa để hoàn tất các thủ tục phê chuẩn trong nước để VJEPA sẽ sớm có hiệu lực từ đầu năm 2009.

Việt Nam và Nhật Bản bắt đầu đàm phán VJEPA từ tháng 1/2007. Trải qua 9 vòng đàm phán, hai bên đã hoàn tất quá trình thương lượng vào tháng 10 vừa qua.

Trong cuộc hội đàm với Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng ngày 25/12, Bộ trưởng Ngoại giao Nakasone đánh giá cao tầm quan trọng của việc ký kết VJEPA, đặc biệt đúng dịp hai nước kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Ông nhấn mạnh VJEPA sẽ góp phần tăng cường hoạt động giao lưu kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước, trên cơ sở đó phát triển toàn diện quan hệ song phương.

Cũng trong ngày 25/12, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng và Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Toshihiro Nikai đã ký Bản ghi nhớ về Hợp tác phát triển công nghiệp phụ trợ.

Trương Định (Theo:TTXVN)