itaexpress / Tin ITA / Kinh tế / Gương mặt / Một nhân vật họ Hồ khác sẽ tiếp bước Hồ Cẩm Đào?

Một nhân vật họ Hồ khác sẽ tiếp bước Hồ Cẩm Đào?

Theo truyền thống chính trị tại Trung Quốc, các lãnh đạo sẽ “điều động” một số nhân vật bước vào nơi tối cao nhất vũ đài chính trị trước khi về hưu. Hồ Xuân Hoa có thể là người được Hồ Cẩm Đào lựa chọn.

Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, 69 tuổi, sẽ hết nhiệm kỳ vào mùa thu năm nay, sau tròn 10 năm nắm giữ cương vị lãnh đạo tối cao của Trung Quốc. Để chuẩn bị cho sự rút lui ấy, như “thông lệ”, lãnh đạo này đang đưa những nhân vật đồng minh thân tín nhất vào bộ máy cốt cán của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhằm lưu giữ lại vai trò quyền lực không chính thức và bảo vệ quyền lợi chính trị sau khi rút lui về hậu trường.

Hồ Xuân Hoa - Bí thư Đảng ủy khu tự trị Nội Mông, ngôi sao chính trị đang lên và được đánh giá là đại diện xuất sắc của thế hệ lãnh đạo thứ 6 của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa chính là một trong những nhân vật đó. Bởi vậy, giới truyền thông Trung Quốc hiện giờ đặt cho Hồ Xuân Hoa một biệt danh mới, đó là “Little Hu” (tạm dịch: Tiểu Hồ).

Hồ Xuân Hoa được chủ tịch Hồ Cẩm Đào đặc biệt đề cử, với hy vọng sẽ có một suất đứng trong Ủy ban thường trực Bộ chính trị, hoặc ít nhất cũng tạo lập đủ uy tín để được giao trọng trách Bí thư Đảng Ủy Thượng Hải – trung tâm tài chính thịnh vượng nhất đất nước và có tên trong danh sách Bộ chính trị bao gồm 25 thành viên.

Một khả năng khác cũng được giới phân tích đưa ra đó là Hồ Xuân Hoa có thể thay thế Quách Kim Long nắm giữ vị trí Bí thư Đảng Ủy Bắc Kinh, Ông Quách Kim Long vừa bị dư luận lên án về cách đối phó với thiên tai không hiệu quả của thủ đô Bắc Kinh, khiến 79 người thiệt mạng.

Quyết định đề bạt như thế nào đối với Hồ Xuân Hoa sẽ được công bố chính thức trong đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 vào tháng 10 sắp tới. Tất nhiên, ngay cả ông Hồ Cẩm Đào hiện cũng đang rất hồi hộp chờ đợi phán quyết, bởi nó mang tính chất quyết định đến quan hệ giữa những nhân vật lãnh đạo tối cao của đất nước, dù là tại chức hay tiền nhiệm, thậm chí bao gồm cả lãnh đạo thế hệ đầu là Giang Trạch Dân.

Nếu mục đích đề bạt của ông Hồ Cẩm Đào thành công, Hồ Xuân Hoa – 49 tuổi, sẽ trở thành thành viên trẻ nhất trong Ủy ban thường trực Bộ chính trị Trung Quốc.

Nguyên Linh

Theo TTVN/Reuters