itaexpress / Tin ITA / Kinh tế / Thế giới / Bùng nổ triển vọng hợp tác kinh tế liên Triều

Bùng nổ triển vọng hợp tác kinh tế liên Triều

Công ty đóng tàu Daewoo đã công bố

kế hoạch xây dựng nhà máy đóng tàu

tại Anbyeon, CHDCND Triều Tiên

Các tập đoàn lớn của Hàn Quốc đang chuẩn bị triển khai các dự án hợp tác kinh tế tại CHDCND Triều Tiên, được thỏa thuận tại hội đàm thượng đỉnh vừa qua, với kỳ vọng mang lại hiệu quả kinh tế lên tới 150 tỷ USD.

Tuyên bố chung tại cuộc hội đàm thượng đỉnh liên Triều vừa qua, dự kiến sẽ mở ra một tiến trình mới để 2 miền Triều Tiên đẩy mạnh hợp tác kinh tế, cùng bước vào kỷ nguyên thịnh vượng chung theo hướng hai bên cùng có lợi. Tuy nhiên, hợp tác kinh tế liên Triều đang đòi hỏi nhiều thời gian và nỗ lực hơn nữa của cả hai bên.

Hàng loạt dự án lớn chờ triển khai

Tuyên bố đã đề cập cụ thể đến việc xây dựng đặc khu hợp tác hòa bình trên bờ biển Tây bao gồm cả khu vực Haeju của Bắc Triều Tiên và vùng lân cận, tăng cường phát triển khu công nghiệp Gaesung, xây dựng mạng lưới vận tải hàng hóa và nhà máy đóng tàu hợp tác liên Triều, mở tour du lịch tới ngọn núi thiêng Baekdu ở Bắc Triều Tiên...

Công ty đóng tàu Daewoo đã công bố kế hoạch xây dựng nhà máy đóng tàu tại Anbyeon, CHDCND Triều Tiên và sẽ chịu trách nhiệm chính trong việc xây dựng nhà máy đóng tàu với công suất hàng năm 200.000 tấn này.

Nằm ở phía Đông của CHDCND Triều Tiên, Anbyeon có cảng nước sâu phù hợp với công nghiệp đóng tàu và tàu thành phẩm có thể dễ dàng được chuyển tới nhà máy đóng tàu Geoje tại Hàn Quốc. Hàn Quốc sẽ có thể nâng cao khả năng cạnh tranh về giá trong khi CHDCND Triều Tiên sẽ tạo thêm được nhiều việc làm. Công ty đóng tàu Daewoo sẽ cử các chuyên viên tới CHDCND Triều Tiên vào tháng sau để khảo sát các điều kiện đầu tư tại đây.

Tổng công ty tổ hợp công nghiệp Hàn Quốc sẽ giám sát việc xây dựng tổ hợp đóng tàu với diện tích 7,3 triệu m2 tại Anbyeon. Đây sẽ là 1 tổ hợp công nghiệp trong đó có nhà máy đóng tàu và các nhà máy sản xuất thiết bị và nguyên vật liệu liên quan. Dự án này sẽ được thảo luận cụ thể tại hội đàm thủ tướng liên Triều trong tháng 11 năm nay.

Trong khi đó, chương trình du lịch tới núi Baekdu có thể sẽ được bắt đầu vào tháng 5 hoặc tháng 6 sang năm. Giám đốc điều hành Tập đoàn Hyundai, Hyun Jeong-eun sẽ sang CHDCND Triều Tiên vào tuần tới để hoàn tất các thủ tục cụ thể.

Theo Báo cáo ngân sách của Quốc hội Hàn Quốc, nếu hai miền Triều Tiên thống nhất vào năm 2015, Hàn Quốc sẽ phải đầu tư 858 tỷ USD trong 10 năm sau đó để phát triển cơ sở hạ tầng và thúc đẩy kinh tế ở miền Bắc. Nếu việc thống nhất diễn ra vào năm 2030, con số này sẽ là 1.320 tỷ USD.

Mở rộng các kênh hợp tác

Theo hãng tin KBS, để thúc đẩy việc xây dựng cộng đồng kinh tế liên Triều, ngoài Chính phủ, còn cần tới sự tham gia của thành phần tư nhân và đầu tư của các doanh nghiệp. Vì vậy, một hội đồng dân sự về hợp tác kinh tế liên Triều do Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc đứng đầu sẽ được thành lập vào ngày 5/11, gồm khoảng 60 doanh nghiệp và tổ chức.

Hoạt động đầu tiên của hội đồng nói trên là hoàn tất thỏa thuận hợp tác kinh doanh với một cơ quan của CHDCND Triều Tiên tương đương với Phòng thương mại và công nghiệp. Trong năm nay, hội đồng sẽ cử một đoàn chuyên viên đến Bắc Triều Tiên để khảo sát các khu vực như Haeju, Nampo, Anbyeon và núi Baekdu. Hội đồng này sẽ nhận được sự ủng hộ của Chính phủ và sẽ đóng vai trò tích cực trong việc giải quyết các vấn đề về đầu tư tại Bắc Triều Tiên cũng như việc thành lập các kênh kinh tế liên Triều và đóng vai trò là cơ quan hướng dẫn đầu tư.

Báo chí Hàn Quốc cho rằng, điều mà các doanh nghiệp Hàn Quốc quan tâm nhất hiện nay là việc trang bị khung pháp lí và giải quyết vấn đề tài chính. Hàn Quốc không thể đảm đương được tất cả vốn đầu tư thực hiện dự án nên phải kêu gọi đầu tư từ bên ngoài, nhưng điều kiện tiên quyết là Bắc Triều Tiên phải được cộng đồng quốc tế công nhận. Nếu các dự án hợp tác kinh tế thỏa thuận tại hội đàm thượng đỉnh vừa qua được thực hiện thành công thì hiệu quả kinh tế mà nó sẽ đem lại trên bán đảo Hàn Quốc sẽ lên tới 150 tỷ USD.

Nhưng tương lai của hợp tác kinh tế liên Triều đang phụ thuộc vào một chế độ ổn định và thiện chí của Bắc Triều Tiên. Nhằm thúc đẩy hợp tác, Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên đã nhất trí tổ chức cuộc gặp giữa Thủ tướng hai miền Triều Tiên vào ngày 14-16/11 tới tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc, để thảo luận cách thức triển khai một loạt thỏa thuận đã đạt được tại hội nghị thượng đỉnh liên Triều vừa qua.

Trung Việt