itaexpress / Tin ITA / Kinh tế / Thế giới / Chứng khoán Âu, Mỹ phục hồi

Chứng khoán Âu, Mỹ phục hồi

Trong một động thái điều chỉnh vĩ mô nền kinh tế, Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (FED) đã cắt giảm lãi suất từ 4,25% xuống còn 3,5%.

Điều chỉnh này có mục đích xốc lại kinh tế Mỹ, chống suy thoái và ổn định các thị trường đầu tư gián tiếp.

Tuy nhiên, động thái này được cho là vẫn chưa làm yên tâm các nhà đầu tư khi các cổ phiếu Hoa Kỳ tiếp tục tụt giá mạnh ở Phố Wall trong phiên mở cửa giao dịch ngày thứ Ba.

Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ nói các con số mới nhất cho thấy các mức độ nghiêm trọng trong sụt giảm thị trường nhà ở và gia tăng thất nghiệp tại Hoa Kỳ.

Ông Michael Metz, chiến lược gia trưởng về đầu tư tại Oppenheimer, New York nói:

"Đáng tiếc là họ không có sức mạnh để có thể đảo ngược được điều mà theo ý kiến của tôi là một cuộc suy thoái hậu chiến tranh tồi tệ nhất".

Thực tế là động thái điều chỉnh lãi xuất của Cục dự trữ làm cho mọi người hoàn toàn bất ngờ, vì nó được thực hiện trong khi không nằm trong lịch trình các cuộc họp của Uỷ ban thị trường mở có liên quan đến thiết đặt lãi xuất.

Đến nay, có thể thấy thị trường chứng khoán trên thế giới đã tiếp tục sụt giảm sau ngày thứ hai vốn được gọi là ngày thứ hai đen tối.

Các thị trường Châu Á mất giá đặc biệt nghiêm trọng và có thị trường đã phải ngưng giao dịch, giá cổ phiếu giảm quá mạnh.

Tuy nhiên thị trường Châu Âu và Hoa Kỳ đã tăng trở lại nhờ quyết định giảm lãi suất của Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ.

Như đã biết, các thị trường chứng khoán toàn cầu tiếp tục sụt giảm do các lo ngại về tình trạng suy thoái kinh tế tại Hoa Kỳ sẽ làm chậm đà tăng trưởng toàn cầu.

Ông Dominique Strauss Kahn, Giám đốc Quỹ tiền tệ thế giới (IMF) nhận định:

"Có vẻ như thị trường chứng khoán không đánh giá cao những giải pháp kinh tế của ông Bush. Hiện nay tất cả các nước phát triển đều đang bị ảnh hưởng bởi những trì trệ trong nền kinh tế Hoa Kỳ."

"Các nước đang phát triển cho tới nay chưa bị ảnh hưởng nhưng không có nghĩa là họ sẽ không bị ảnh hưởng trong tương lai."

Các quan sát liên tục nhận thấy thị trường Châu Á đã giảm sút đáng kể trong ngày hôm qua và hôm nay. Thị trường tại Trung Quốc giảm hơn 7%.

Trong khi đó, thị trường ở Ấn Độ phải tạm ngưng giao dịch sau một giờ khi cổ phiếu giảm tới 9,5%.

Một số chuyên gia nói rằng giá chứng khoán tại các thị trường này đã cao một cách không có cơ sở trong khi các nhà đầu tư lại không trường vốn.

Ông Anand Tandon, Giám đốc Công ty Tư vấn Đầu tư Gryffon ở Ấn Độ nói nhiều người bị ảnh hưởng bởi các biến động của thị trường:

"Rõ ràng là nhiều người mất tiền. Nếu người ta theo các nguyên tắc đa dạng hóa tài sản thì đáng ra khi thị trường xuống là lúc có thể mua thêm vào. Nhưng đối với những người đã đầu tư quá tay thì họ chẳng còn làm gì được nữa."

Song các quan sát cũng nhận thấy, mặc dù các thị trường chứng khoán Châu Á chịu mức tụt giảm giá lớn, các thị trường Châu Âu và Hoa Kỳ đã hồi phục sau khi quyết định điều chỉnh lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ.

Theo BBC