itaexpress / Tin ITA / Kinh tế / Thế giới / FED duy trì lãi suất cơ bản 2%

FED duy trì lãi suất cơ bản 2%

Trụ sở của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ ở Washington

Quyết định giữ mức lãi suất này được FED (Cục Dự trữ Liên bang) đưa ra khi ông Warren Buffett, một nhà đầu tư tỷ phú, cảnh báo rằng lạm phát ở Mỹ đang ‘bùng nổ’.

Lần đầu tiên trong gần một năm qua, ngân hàng trung ương Hoa Kỳ vẫn giữ mức lãi suất không đổi vào tối qua 25/6, theo đó lãi suất cơ bản Quỹ Liên bang là 2%, và cảnh báo rằng lạm phát sẽ tiếp tục gia tăng.

Quyết định này được đưa ra sau khi tỷ phú Warren Buffett, một nhà đầu tư, nói rằng lạm phát tại Hoa Kỳ đang bùng nổ và thúc dục FED ghi nhớ vai trò kép của mìnhng ương Hoa Kỳ vẫn giữ mức lại suất ư tỷ phú, cảnh báo rằng lạm phát ở Mỹ đang ' là duy trì tăng trưởng kinh tế và giữ cho giá cả ổn định.

Trong một tuyên bố ngay sau quyết định của FED, Ngân hàng trung ương không cung cấp thông tin khi nào có thể bắt đầu tăng lãi suất, tín hiệu này chứng tỏ rằng nền kinh tế Mỹ đang rơi vào suy thoái. Ben Bernanke, Chủ tịch của FED, đang lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan: Nỗ lực khuyến khích phục hồi kinh tế với mức lãi suất thấp và kiềm chế lạm phát bằng cách tăng chi phí vay vốn. Kể từ tháng Tám năm ngoái, FED đã cắt giảm chi phí vay vốn từ mức 5,25% xuống 2% hiện nay.

Trong tuyên bố này, FED nói: “Thị trường lao động đã dịu bớt nhưng thị trường tài chính vẫn còn ở mức căng thẳng đáng kể. Những điều kiện xiết chặt tín dụng, sự biến thiên về nhà ở liên tục và sự gia tăng giá cả năng lượng có thể dự báo được mức tăng trưởng kinh tế trong một vài quý tiếp theo.” Nó còn cho biết, “Sự bất ổn về tình hình lạm phát vẫn còn cao”.

Chín thành viên của Ủy ban Thị trường Mở Liên ban đã bỏ phiếu thông qua mức lãi suất đóng băng này, trong số đó chỉ một thành viên ủng hộ tăng lãi suất.

Người dân Mỹ đang nỗ lực đối phó với tình trạng thất nghiệp gia tăng (khoảng 5,4% lực lượng lao động ở Mỹ không có việc làm), giá nhà sụt giảm, các điều kiện tín dụng đang xấu đi và lạm phát đang tăng lên.

Mặc dù các con số chính thức không xác định tỷ lệ biến thiên trong nền kinh tế Hoa Kỳ, nhưng hầu hết người ta tin rằng nền kinh tế lớn nhất của thế giới đang lâm vào một đợt suy thoái.

Thao Nguyễn (Theo The Times)