Trung Quốc: thi công chức khó như trúng vé số
Năm 2007, số người dự thi công chức tại Trung Quốc lên đến 640.000 người, cao nhất trong lịch sử. Bình quân một vị trí có 60 người cạnh tranh.
Nhiều năm nay, thi công chức được thanh niên có trình độ học vấn cao xem là đặt bước chân đầu tiên vào giới chính trị. Hiện doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc đang tạo ra nhiều cơ hội việc làm, nhưng đặc quyền và địa vị vẫn hấp dẫn nhiều người, trong đó có những sinh viên tốt nghiệp đại học hạng nhất. Vì vậy, bát cơm từ công chức còn gọi là “bát cơm sắt”. Điều này cho thấy tốc độ phát triển kinh tế của Trung Quốc càng nhanh, “bát cơm sắt” cạnh tranh ngày càng khốc liệt.
Mai Vĩnh Xuân 23 tuổi, tốt nghiệp khoa kinh tế ĐH Nhân dân Trung Quốc, thi công chức bộ Tài chính, nói: “Ai cũng biết cơ hội chiến thắng sau cùng rất mơ hồ, giống như trúng vé số, nhưng chúng tôi không muốn mất đi cơ hội”. Trong 270 phút làm bài thi, các thí sinh phải trải qua rất nhiều đề tài như văn, toán, chủ nghĩa Mark… Đầu năm 2008, những người có thành tích ưu tú mới tham gia phỏng vấn.
Trường Minh (THX, Reuters)
Tin đã đăng
- Nga đầu tư vào ngành khí đốt Bolivia
- Tham vọng xuất dương của các công ty Trung Quốc
- Đồng bảng tăng, khách du lịch Mỹ giảm
- Kinh tế Mỹ 2007: Buồn nhiều hơn vui
- Dân Nhật được hỗ trợ vì giá dầu tăng
- Thương mại Hàn Quốc lên hạng 11 thế giới
- Chứng khoán thế giới, một tuần lạc quan
- Cuộc đua “bí hiểm” trong ngành luật Mỹ
- Giá dầu: OPEC tiến thoái lưỡng nan
- Châu Âu lo ngại đồng Nhân dân tệ yếu