Doanh nghiệp được chọn phương án ưu đãi thuế TNDN
Các doanh nghiệp bị chấm dứt ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) mà đáp ứng điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu, về sử dụng nguyên liệu trong nước vẫn tiếp tục hưởng ưu đãi TNDN.
Đó là nội dung của Công văn 2348/BTC-TCT được Bộ Tài chính mới ban hành.
Theo đó, doanh nghiệp có thể chuyển sang hưởng ưu đãi khác nếu đáp ứng các điều kiện ưu đãi khác về thuế TNDN như sản xuất trong khu công nghiệp, khu chế xuất, dự án ở địa bàn khó khăn, dự án sử dụng nhiều lao động... Ưu đãi này sẽ được hưởng cho khoảng thời gian ưu đãi còn lại.
Bộ Tài chính cho phép doanh nghiệp chọn 1 trong 2 phương án áp dụng ưu đãi mới và thông báo cho cơ quan thuế biết để bắt đầu áp dụng.
Phương án 1 là tiếp tục hưởng ưu đãi thuế TNDN tương ứng với các điều kiện đáp ứng cho thời gian ưu đãi còn lại theo quy định tại thời điểm được cấp giấy phép thành lập.
Phương án 2 là tiếp tục hưởng ưu đãi thuế TNDN tương ứng với các điều kiện đáp ứng theo quy định tại thời điểm điều chỉnh do cam kết gia nhập WTO cho thời gian ưu đãi còn lại.
Đối với các doanh nghiệp (trừ doanh nghiệp dệt may) đang hưởng ưu đãi thuế nhờ tỷ lệ xuất khẩu thì vẫn bảo lưu ưu đãi này đến hết năm 2011. Từ năm 2012, doanh nghiệp không còn được hưởng ưu đãi này nữa và chuyển sang hưởng ưu đãi khác theo 1 trong 2 phương án nêu trên.
(Theo Nguoilanhdao)
Tin đã đăng
- Từ hôm nay (9/3): Nhiều mặt hàng chịu mức thuế nhập khẩu mới
- Tình hình lao động trong nước và lao động Việt Nam ở nước ngoài năm 2009
- Đầu tư nhà giá thấp: Có khả thi ?
- Thị trường lao động đang thừa hay thiếu?
- Đề xuất giãn thu thuế TNCN thêm 1 – 2 năm
- Doanh nghiệp gặp khó khăn được vay vốn với lãi suất 0% để thanh toán cho người lao động
- Doanh nghiệp địa ốc cần khẳng định uy tín của mình
- Từ 1.3.2009: Giữ nguyên lãi suất cơ bản 7%/năm
- Công bố kết quả khảo sát hoạt động kinh doanh tại hải ngoại của các doanh nghiệp Nhật Bản
- Công nhân lao động nhập cư: Bài toán và giải pháp