itaexpress / Tin ITA / Kinh tế / Trong nước / Giá xi măng khu vực phía Nam tăng cao

Giá xi măng khu vực phía Nam tăng cao

Xi măng đóng bao chuẩn bị xuất kho.

Khu vực miền Nam đang phải đối đầu với sự khan hiếm của thị trường xi măng. Mặc khác, thị trường cũng xuất hiện tình trạng các nhà phân phối xi măng ém hàng để đẩy giá cao. Vì vậy tình trạng khan hiếm nguồn cung và tăng giá đột ngột làm đau đầu nhà tiêu dùng.

Giá xi măng tăng chóng mặt trên thị trường tự do. Hiện nay xi măng Hà Tiên 1 bán với mức giá 64.000 – 70.000đồng/bao tùy từng đại lý (tăng 5.000 – 11.000đồng/bao). Xi măng Holcim có giá từ 57.000 đồng cũng đã tăng lên 63.000 – 68.000 đồng/bao. Loại xi măng Fico có giá rẻ nhất trên thị trường cũng đã tăng giá từ mức 52.000 đồng lên 60.000 đồng/bao 50 kg.

Tình trạng khan hiếm xi măng đang làm đau đầu chủ các cửa hàng bán vật liệu xây dựng và cả người tiêu dùng tại TP.HCM bởi lượng sức hút mua hàng đang tăng mạnh. Chủ cửa hàng sốt ruột vì không lấy được hàng về bán, người mua “méo mặt” vì giá xi măng lên như diều gặp gió.

Trong khi đó, theo phòng kinh doanh Công ty cổ phần Ximăng Hà Tiên 1, thời điểm cuối năm 2007, giá giao tại nhà máy gồm cả thuế của Hà Tiên 1 chỉ có giá 50.000 đồng/bao. Sau đó, Hà Tiên 1 điều chỉnh tăng giá vào thời điểm tháng 1 và 2-2008, nhưng tổng mức tăng sau hai lần điều chỉnh chỉ tương ứng 1.750 đồng/bao, giá xuất xưởng hiện nay của Hà Tiên 1 đang giữ mức 53.500 đồng/bao.

Được biết, 24 doanh nghiệp sản xuất xi măng lớn của cả nước đã cam kết với Bộ Xây Dựng không tăng giá xi măng đến hết quý II/2008 cho dù phải “bù lỗ” đã thực hiện đúng cam kết.

Tuy nhiên việc tăng giá xi măng bán lẻ thì nhà sản xuất không thể kiểm soát được vì khi sản phẩm đến tay người tiêu dùng đã qua rất nhiều khâu phân phối. Hơn nữa, theo các cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng, nguyên nhân xi măng tăng, khan hàng là do đang vào mùa xây dựng, lượng cầu tăng mạnh. Thời điểm này, nếu vào các cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng tại TP.HCM để hỏi mua xi măng sẽ “hết hàng” và như một quy luật trên thị trường tự do, thiếu hàng dẫn đến giá xi măng leo thang bất chấp chủ trương của Bộ Xây dựng giữ giá xi măng đến hết tháng 6.

Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam từ ngày 1/7/2008 trở đi giá xi măng trong nước có tăng hay không còn tùy thuộc vào giá điện và giá than. Nhưng dự báo đến cuối tháng 4, giá xi măng trên thị trường tự do sẽ có đợt điều chỉnh tăng thêm khoảng 4000 – 5.000 đồng/bao. Theo đó, giá xi măng Hà Tiên, Holcim nhiều khả năng sẽ vọt lên mức kỷ lục 75.000 – 80.000 đồng/bao.

N.B