Kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam - Ấn Độ đạt hơn 4,2 tỉ USD
Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Ấn Độ ước đạt trên 1,76 tỉ USD và nhập khẩu từ Ấn Độ 2,49 tỉ USD trong 9 tháng đầu năm 2014. Theo thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, tổng giá trị kim ngạch XNK giữa Việt Nam và Ấn Độ tính từ đầu năm đến hết tháng 9 đạt hơn 4,25 tỉ USD, tăng 324 triệu USD (tương đương 7,6%) so với cùng kì năm 2013.
Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Ấn Độ ước đạt trên 1,76 tỉ USD và nhập khẩu từ Ấn Độ 2,49 tỉ USD.
Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam sang Ấn Độ bao gồm: Điện thoại và linh kiện đạt gần 617 triệu USD; chiếm gần 35% tổng kim ngạch xuất khẩu. Theo sau đó là nhóm máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng đạt gần 174 triệu USD (chiếm 9,8%); máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt gần 116 triệu USD (chiếm 6,5%); cao su trên 108 triệu USD (chiếm 6,1%)…
Trong khi đó, các mặt hàng chủ yếu nhập khẩu từ Ấn Độ bao gồm: Hàng thủy sản gần 280 triệu USD (chiếm 11,2%); máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng đạt hơn 238 triệu USD (chiếm 9,5%); bông các loại 232 triệu USD (chiếm 9,3%); dược phẩm gần 200 triệu USD (chiếm 8%); sắt thép các loại đạt 175 triệu USD (chiếm 7%)… Đa số các mặt hàng nhập khẩu là nguyên liệu, phụ tùng và hàng thủy sản.
Như vậy, tính chung 9 tháng đầu năm 2014, Việt Nam nhập siêu từ Ấn Độ khoảng 730 triệu USD.
Nguyệt Quế
Theo Infonet
Tin đã đăng
- 10 tháng, xuất siêu gần 2 tỷ USD hoàn toàn 'nhờ' khối FDI
- Trên 2 tỷ USD sẽ đầu tư vào các khu công nghiệp của Kinh Bắc City trong năm 2015
- Chỉ số môi trường kinh doanh của VN gia tăng
- Hệ thống ngân hàng: Phía sau của sự thành công
- 'Chưa bao giờ DN lại thờ ơ với vốn tín dụng như hiện nay'
- Thị trường điện cạnh tranh, bao giờ mới… thực sự cạnh tranh?
- Đại diện thương mại Mỹ: “Việt Nam hưởng lợi lớn nhất từ TPP”
- Hồi phục sức khỏe DN là bệ đỡ tăng trưởng
- Bất cân đối huy động - cho vay cản trở việc hạ lãi suất
- Loại bỏ giấy phép không cần thiết cho doanh nghiệp nông nghiệp