itaexpress / Tin ITA / Kinh tế / Trong nước / Lạm phát cả năm sẽ ở mức hai con số?

Lạm phát cả năm sẽ ở mức hai con số?

Ngày 27-11, tại cuộc họp đánh giá về tình hình thị trường trong nước tháng 11, Tổ điều hành thị trường trong nước đã đưa ra một dự báo không mấy sáng sủa đối với giá cả từ nay đến cuối năm dưới sự tác động của việc điều chỉnh giá xăng dầu (ngày 22-11 vừa qua), chính thức khởi động cho một cơn “bão giá” mới. Dự báo, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12 sẽ tăng trên 1,5% và cả năm 2007, lạm phát sẽ đứng ở mức hai con số, khoảng 11%.

Bình ổn giá lương thực, thực phẩm: “bó tay”
Bộ Công thương dự báo, tháng 12-2007 và những tháng đầu năm 2008, giá gạo thế giới tăng. Trong nước, giá lương thực tăng ở nhiều nơi với mức tăng 200-500 đồng/kg, gạo tẻ thường cũng đã tăng lên mức 5.500-6.500 đồng/kg. Thịt heo là mặt hàng tăng mạnh nhất trong nhóm hàng thực phẩm, hiện đứng ở mức 22.000-30.000 đồng/kg (heo hơi). Thịt bò, cá, tôm, rau củ, trái cây… cũng đồng loạt tăng giá và sẽ tiếp tục đứng ở mức cao từ nay đến cuối năm.
Theo TS Hoàng Thọ Xuân (Vụ trưởng Vụ Chính sách thị trường trong nước – Bộ Công thương): Sau khi đã rà soát lại tình hình chuẩn bị Tết Nguyên đán, chắc chắn sẽ không thiếu thịt gia súc, gia cầm (heo, gà) nhưng giá sẽ cao.
Phân bón, thép, gas:giá “nhảy múa”
Các chuyên gia về giá cũng đã đưa ra nhận định đáng lo ngại: trong tháng 12 và quý 1-2008, giá phân ure sẽ tiếp tục tăng. Từ ngày 21-11 đến nay, giá phân bón đã tăng mạnh ở nhiều nơi với mức tăng phổ biến từ 300-500 đồng/kg; hiện đứng ở mức 5.200-5.500 đồng/kg (phía Bắc) và 5.400-6.000 đồng/kg (phía Nam).
Trong khi đó, giá gas tiếp tục giữ kỷ lục về mức tăng “tháng sau cao hơn tháng trước” dù Bộ Tài chính đã có quyết định giảm thuế nhập khẩu gas xuống 0%, hiện giờ đã đứng ở mức kỷ lục: 225.000-230.000 đồng/bình. Dự báo về giá thép trong tháng 12 cũng không thấy xu hướng giảm do tác động của giá phôi thép nhập khẩu.

 

Thuốc kháng sinh lại tăng giá
Hiệp hội Sản xuất kinh doanh dược Việt Nam cho biết, trong tháng 11, tại thị trường Hà Nội có 46 loại thuốc tăng giá với mức trung bình 11%, như Clorocid 400mg, Cefalexin 500mg, Amoxicilin 500mg, Ampicilin 500mg…
Tại TPHCM, nhiều loại thuốc cảm sốt, kháng sinh tăng giá 3%-12% như Paracetamol 500mg của Mekophar, Clopheniramin 4mg… Một số thuốc nhập khẩu từ Hungary của hãng Gedeon Richter có giá tăng gần 40%.
TPHCM: Giá thức ăn gia súc tăng 84%
Ngày 27-11, ông Nguyễn Phước Thảo, Giám đốc Sở NN-PTNT TPHCM cho biết: So với thời điểm tháng 10-2006, hiện nay, giá thức ăn dùng trong chăn nuôi tại TPHCM đã tăng rất cao từ 23% đến 84%. Người chăn nuôi còn bị áp lực từ phí vận chuyển do đợt tăng giá xăng dầu vừa qua.

Q.LẬP - M.Hg

Theo SGGP