itaexpress / Tin ITA / Kinh tế / Trong nước / Lúa giảm giá dù nhu cầu gạo vẫn cao!

Lúa giảm giá dù nhu cầu gạo vẫn cao!

Sau một thời gian giá lúa ở ĐBSCL liên tục tăng và đứng ở mức cao thì mấy ngày nay giá lúa tại khu vực này đã và đang giảm.

Vấn đề mà nhiều nông dân ở ĐBSCL đang quan tâm không phải là giá vàng, hay tỷ giá USD lên, xuống, mà là lúa trên thị trường hôm nay giá bao nhiêu? Những biến động giá lúa gạo trên thị trường trong nước mấy ngày nay đã khiến nông dân lo lắng, vì chỉ cách nhau mấy ngày mà giá lúa sụt mạnh.
Hiện giá lúa chất lượng cao phục vụ xuất khẩu chỉ còn 4.500 - 4.550 đồng/kg, giảm 150 - 200 đồng/kg; giá lúa thường còn 4.300- 4.400 đồng/kg, giảm 150 đồng/kg. Do giá lúa trên thị trường đang giảm nên có nhiều thương lái “án binh bất động” chờ tình hình ổn định mới dám mua vào.
Điều bất thường là giá lúa ở ĐBSCL hiện đang giảm giá không do ảnh hưởng giá gạo thế giới, vì nhu cầu gạo trên thị trường thế giới đang rất lớn, mà mức cung của các nước xuất khẩu gạo - trong đó có Việt Nam - không tăng.
Theo nhiều doanh nghiệp xuất khẩu gạo ở ĐBSCL, giá lúa giảm là do các doanh nghiệp không có đủ lượng tiền mặt nên sức mua lúa trong dân bị giảm.
Ngoài ra, còn một nguyên nhân khác cũng góp phần kéo giá lúa xuống, là do sau khi Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) thông báo chỉ đạo các doanh nghiệp trong VFA tạm ngừng ký hợp đồng xuất khẩu gạo có thời hạn giao hàng trong tháng 3/2008, còn các hợp đồng có thời hạn giao hàng trong tháng 4 trở đi thì các doanh nghiệp nên chờ thông báo mới của VFA.
Tuần qua, giá lúa gạo trên thị trường châu Á tiếp tục tăng mạnh, tại Thái Lan, giá chào bán gạo ngày 21/3/2008 lúc mở cửa đạt 575 USD/tấn, FOB (100%B); 562 USD/tấn, FOB (5% tấm), tăng 13-14% so với tuần trước đó.
Tại Việt Nam, giá chào bán gạo tăng 10-17% (50-75 USD/tấn), lên 550 USD/tấn, FOB (5% tấm); 520 USD/tấn, FOB (25% tấm). So với cùng kỳ năm trước gạo Thái Lan tăng 71-73%; gạo Việt Nam tăng 77-82%.
Ngày 19/3, tại Tp.HCM và ĐBSCL, loại gạo 5% chất lượng cao giá 610 USD/tấn, tăng so với 550 USD/tấn tuần trước, loại 25% tấm tăng từ 520 USD/tấn lên 560 USD/tấn.
Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam trong hai tuần đầu tháng 3/2008, tăng từ 150 đến 170 USD/tấn so với đầu tháng 1/2008. Đây là mức tăng nhanh kỷ lục trong một thời gian ngắn và liên tiếp trong 3 tháng qua, giá gạo xuất khẩu luôn phá vỡ kỷ lục của chính mình.Dự báo trong năm 2008, thị trường thế giới sẽ khan hiếm khoảng 2 triệu tấn gạo, đây là điều kiện để đẩy giá gạo xuất khẩu tăng lên mức giá mới.

Theo TBKTVN