itaexpress / Tin ITA / Kinh tế / Trong nước / Sacombank lãi 754 tỷ đồng

Sacombank lãi 754 tỷ đồng

Hôm thứ Tư 9/7, Sacombank đã công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2008 với lợi nhuận trước thuế là 23%, tương đương với 754 tỷ đồng, trong lúc đó nhu cầu vay vốn vẫn tiếp tục tăng mạnh.

Sacombank – Ngân hàng Thương mại Sài Gòn Thương Tín, đặt trụ sở ở TP.HCM, là ngân hàng cho vay lớn thứ sáu của Việt Nam. Tính đến cuối tháng trước, tổng tài sản của ngân hàng này đã lên tới 74.880 tỷ đồng, tăng hơn 95% so với tháng Sáu 2007.

Tổng lợi nhuận trong nửa đầu năm đạt được 38% so với mục tiêu lợi nhuận của cả năm.

Theo báo cáo này, “Hoạt động kinh doanh của Sacombank trong sáu tháng của năm 2008 vẫn duy trì an toàn và tăng trưởng ổn định”, mặc dù nền kinh tế của đất nước đang phải chống chọi với mức lạm phát hai con số và thâm hụt mậu dịch gia tăng.

Sacombank cho biết tổng huy động đạt hơn 64.230 tỷ đồng, cao hơn con số 54.000 tỷ đồng vào cuối năm 2007, trong khi đó tổng dư nợ cho vay là 38.330 tỷ đồng, hoặc tăng gần 12% so với cuối tháng Chạp năm ngoái.

Hồi tháng Ba, Sacombank đã dự đoán năm nay nhu cầu vay vốn tăng 34%, tương đương với 46.000 tỷ đồng, khi đó tổng tài sản của ngân hàng này sẽ tăng 46,5%, tương đương với 93.000 tỷ đồng và tổng huy động sẽ là 48% hay 80.000 tỷ đồng.

Kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận của Sacombank đã giảm xuống 167% vào năm ngoái, khi tổng huy động của nó tăng 136%.

Mục tiêu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là giữ mức tăng tưởng tín dụng của năm nay là 30%, sau khi đã tăng đến 54% vào năm 2007 nhằm kiểm soạt lạm phát hai con số kể từ tháng Mười một năm ngoái.

Cổ phiếu Sacombank vào phiên đóng cửa hôm thứ Tư là 25.100 đồng (2,87%), trong lúc đó thị trường chứng khoán chỉ đạt 439,55 điểm, mất 53% trong năm nay.

Các tổ chức The World Bank's International Finance Corp, Dragon Capital and ANZ Bank sở hữu 30% vốn của Sacombank.

Sacombank hiện dẫn đầu khối ngân hàng thương mại cổ phần về mạng lưới hoạt động với hơn 225 điểm giao dịch tại 45/64 tỉnh thành, đồng thời là ngân hàng Việt Nam đầu tiên được cấp phép mở chi nhánh tại Lào và Campuchia.

Thao Nguyễn (Theo Rueters và VnEconomy)