Năm 2012 sẽ phải nhập khẩu than
Hiện nay, mỗi năm công nghiệp than trong nước đang xuất khẩu tới 50% sản lượng khai thác. Nhưng theo dự báo của Bộ Công thương, dự kiến nhu cầu than trong nước vào năm 2015 sẽ là 94 triệu tấn, năm 2020 là 184 triệu tấn và năm 2025 là 308 triệu tấn. Từ năm 2012 nước ta sẽ phải nhập khẩu than và lượng dự kiến nhập khẩu năm 2015 là 34 triệu tấn, năm 2020 là 114 triệu tấn và năm 2025 là 228 triệu tấn.
Mới đây, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã ký hợp đồng khung với hai công ty PT Berau Indonesia và Maintime Hồng Kông tại Indonesia, để mua than cho dự án nhiệt điện Vĩnh Tân 1 với sản lượng 3,5 triệu tấn. Tuy nhiên, theo tính toán của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), công suất các nhà máy nhiệt điện than mới mà Tập đoàn Điện lực Việt Nam được giao đầu tư nếu như năm 2008, nhu cầu than cho cung ứng sản xuất điện chỉ khoảng 6,5 triệu tấn/năm thì đến năm 2011, con số này lên đến trên 22 triệu tấn. Với lượng than này, Tập đoàn công nghiệp Than Việt Nam khẳng định không đủ khả năng cung ứng, mà phải nhập khẩu khoảng 8 triệu tấn than vào năm 2012 và lượng nhập khẩu sẽ ngày càng tăng.
Trong bối cảnh thị trường nhiên liệu thế giới tiếp tục nóng, việc nhập khẩu than gặp rất nhiều khó khăn. Các điều khoản đàm phán mua than ngày càng khó khăn và bất lợi cho người mua. Bên cạnh đó, nhà cung cấp luôn từ chối ký hợp đồng bán than dài hạn, nhằm tránh những tổn thất từ sự tăng giá nhiên liệu chung trên thế giới.
T.H
Tin đã đăng
- Hội nghị quốc tế về các thị trường mới nổi tại Hà Nội
- eBay hợp tác mua bán trực tuyến ở VN
- Tăng thuế linh kiện, phụ tùng ô tô nhập khẩu
- Gas tăng thêm 5.000 đồng/bình 12 kg
- Automa VietNam 2008: Ấn tượng quốc tế tại Việt Nam
- Từ 11-6: Tăng lãi suất cơ bản lên 14%/năm
- Việt Nam hậu WTO - Cơ hội đầu tư hấp dẫn
- Đối phó với kinh tế khi tiền còn mất giá
- Chiều 5-6: Các tổ chức tín dụng phải báo cáo việc thu phí cho vay
- Việt Nam mất sức hấp dẫn đối với giới đầu tư